Chuyên gia cho biết Nga có thể đáp trả như thế nào trong trường hợp Hoa Kỳ rút khỏi INF

© Sputnik / Mikhail FomichevКомандный пункт управления учений войск ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области
Командный пункт управления учений войск ПВО на полигоне Ашулук в Астраханской области - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik)- Nga cần đưa ra phản ứng bất đối xứng nếu Mỹ thực sự rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Một trong những lời đáp trả có thể là tạo ra các tên lửa hành trình tầm siêu xa, đây là ý kiến của chuyên gia quân sự, Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị, tiến sĩ quân sự Konstantin Sivkov.
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Nga bình luận tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

"Cần tạo ra vũ khí tên lửa tầm siêu xa dựa trên tên lửa Kh-101/X-102 và triển khai với số lượng khoảng 400-500 tên lửa. Điều này sẽ tạo ra một mối đe dọa cho lục địa Hoa Kỳ. Những tên lửa này sẽ không đắt tiền, chúng có kích thước tương đối nhỏ. Hiện nay hệ thống phòng không của Mỹ chưa đủ hiệu quả để vô hiệu hóa các tên lửa loại này", ông Sivkov nói.

Theo ông, Washington kỳ vọng rằng Nga sẽ đưa ra biện pháp đáp trả đối xứng để phản ứng trước việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và cũng sẽ bắt đầu chế tạo các tên lửa tầm trung, và kết quả là "Nga sẽ trì hoãn cuộc tấn công vào châu Âu". Chính vì vậy, theo quan điểm của ông Sivkov, cần phát triển các tên lửa tầm siêu xa để "tạo ra mối đe dọa xứng đáng cho Hoa Kỳ." Theo chuyên gia, tầm xa của các tên lửa này sẽ đạt tới khoảng 10-12 nghìn km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала