Nàng Lọ Lem Việt Nam chiếm được trái tim khán giả

© AFP 2023 / Lilian SuwanrumphaHoa hậu Việt Nam H'Hen Nie dự thi "Hoa hậu Hoàn vũ" tại Bangkok
Hoa hậu Việt Nam H'Hen Nie dự thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Bangkok - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc chiến chống tham nhũng và việc củng cố quan hệ quốc tế, nền kinh tế và hoạt động từ thiện, vũ khí và thể thao - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua. Sputnik gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".

Channal NewsAsia viết về những nỗ lực mới của Việt Nam trong việc phòng, chống tham nhũng. Vũ "nhôm"  bị tuyên án 8 năm tù ở bản án trước vào tháng 7 về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, đã lĩnh thêm 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" của Ngân hàng Đông Á. Ban đầu chiến dịch chống tham nhũng đã tập trung vào các doanh nghiệp dầu khí nhà nước, và bây giờ nó lan sang lĩnh vực an ninh, ngân hàng và quan hệ đất đai, tờ báo lưu ý.

Việt Nam rất coi trọng việc mở rộng và củng cố mối quan hệ quốc tế. Chỉ mới gần đây, Hà Nội đã đón tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Và bây giờ, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni có chuyến thăm nghỉ dưỡng tại Việt Nam trong ba ngày, theo Khmer Times. Và tờ báo Tây Ban Nha Europa đưa tin rằng, Tòa Thánh Vatican sẽ có đại diện thường trú tại Việt Nam trong tương lai gần. Đây là kết quả cuộc họp Ban Công Tác Hỗn Hợp diễn ra vào những  ngày 18-20 tháng 12 tại Hà Nội giữa thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh và đại diện nhà cầm quyền CSVN.

Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ không giữ lời hứa về bất cứ điều gì

Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư nóng nhất châu Á theo đánh giá của tạp chí Forbes, trang web INQUIRER của Anh đưa tin. Theo bài báo, trong năm 2018, Việt Nam đã nhận được 17 tỷ USD cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cho là con số lớn nhất đối với một thị trường mới nổi. Theo tác giả, đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam thậm chí có thể tăng mạnh hơn nữa sau khi mới đây, Bộ Tài chính trình dự luật cho phép xóa bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các công ty niêm yết — hiện ở mức 49%. Sắp tới, ở Việt Nam sẽ xuất hiện những hộ chiếu sinh trắc học (còn gọi là hộ chiếu điện tử), tờ Security Document World cho biết.

Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh đề xuất  hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông sẽ có gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số của cơ quan cấp.

Mặc dù đại diện của Philippines đã giành chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2018, nhưng, thí sinh Việt Nam đã chiếm được trái tim của khán giả, theo tờ báo Pháp 20minutes.fr. Cô c, đại diện của một dân tộc thiểu số tại Việt Nam đã phá vỡ truyền thống kết hôn năm 14 tuổi vốn là một phong tục trong nền văn hóa ở đó, đã chuyển từ tỉnh Đắk Lắk tới TP.HCM để theo đuổi ước mơ của mình nhắm vào giáo dục, và bây giờ cô tuyên bố sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng để dành làm từ thiện. "Nàng lọ lem Việt Nam", như cô được gọi trên báo chí, muốn thực hiện lời hứa hỗ trợ học bỗng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại buôn làng và tiếp tục hoàn thiện dự án "Room to read" xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ thêm chi phí cho các nữ sinh trên thế giới. Đây là một hành động tuyệt vời, người dùng trên mạng xã hội đồng loạt khen ngợi H'Hen Niê.

Bây giờ chúng tôi khép lại mục điểm báo bằng thông tin về bóng đá. Tờ FOX Sports Asia có một bài viết dài phân tích chiến lược của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tại Cúp bóng đá châu Á bắt đầu vào tháng 1. Park Hang-seo loại hai cầu thủ nổi tiếng  - tiền đạo Nguyễn Anh Đức và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết — khỏi danh sách đội tuyển dự Asian Cup. Huấn luyện viên dựa vào nòng cốt các cầu thủ trẻ và hy vọng rằng, họ sẽ không làm đội "Rồng vàng"thất vọng. Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Hãy cố lên đội tuyển Việt Nam!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала