Cuộc đàm phán của Donald Trump với Tổng thống Nga Putin lại gây náo động

© AFP 2023 / Jorge SilvaVladimir Putin và Donald Trump
Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận mọi cáo buộc của tờ The Washington Post về việc ông che giấu thông tin về cuộc trò chuyện cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sputnik yêu cầu nhà khoa học chính trị, Tiến sĩ Thomas Whalen, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Boston, bình luận về những cáo buộc này.

Sputnik: Bài báo của The Washington Post khảng định rằng, Trump đang che giấu các chi tiết về cuộc nói chuyện của ông với Putin. Tại sao tờ báo tập trung chú ý đến việc thiếu chi tiết về cuộc hội thoại này? Họ muốn đạt được điều gì?

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: không thể buộc Trump phải tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán với Putin
Thomas Whalen: Tôi nghĩ rằng, điều bất thường nhất ở đây là quá trình tiến hành cuộc đàm phán đó. Cuộc gặp "mặt đối mặt" với nhà lãnh đạo nước ngoài mà chỉ có sự hiện diện của một người phiên dịch là điều rất bất thường. Theo tôi, đòi hỏi của Tổng thống Trump tại cuộc đàm phán ở Hamburg để cuộc trò chuyện của họ được ghi lại và được chỉnh sửa mà không công bố bất kỳ thông cáo chung nào, đã gây ra những quan ngại. Tổng thống Trump thích làm mọi thứ theo cách riêng của mình, ông vi phạm các thủ tục được quy định. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu ở đây có ý định xấu hay không; theo tôi sau này kết quả điều tra của ông Mueller sẽ giúp trả lời câu hỏi này.

Sputnik: Tại sao bây giờ vấn đề này lại gây náo động, có chú ý đến việc cuộc đàm phán đã diễn ra cách đây khá lâu?

Thomas Whalen: Tôi nghĩ rằng, có tính đến những hành động mà Hoa Kỳ coi là hành vi xâm lược, đặc biệt là thông tin về tên lửa siêu thanh và tuyên bố của Putin về việc nước Nga hiện có lợi thế quân sự trong cuộc xung đột với phương Tây, chúng ta có thể nói rằng, hiện có mối quan ngại mà Tổng thống Putin vẫn chưa thể trấn an. Quân đội Nga thiết lập sự kiểm soát ở Crưm. Người ta có cảm giác rằng, một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra, và Nga đang đe dọa phương Tây giống như trong thế kỷ 20 Liên Xô đã đe dọa phương Tây.

Sputnik: Theo lời Donald Trump, ông đã từng hội đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Tại sao cuộc nói chuyện của ông với Putin gây ra sự chú ý lớn như vậy?

Thomas Whalen: Xin nhắc lại rằng, theo tôi, chính Tổng thống Putin đã tự mình tạo ra tình huống này. Khi Trump ra tranh cử tổng thống vào năm 2016, ông đã hướng tới Chính phủ Nga yêu cầu giúp ông vượt trước đối thủ Hillary Clinton bằng cách tạo ra vụ bê bối email.

Russian President Vladimir Putin and US President Donald Trump before a photo op of the G20 heads, November 30, 2018. - Sputnik Việt Nam
Ông Putin nhắn gửi ông Trump: Nga sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ
Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nước Mỹ. Tôi cũng nghĩ rằng, những điều tương tự cực kỳ hiếm trong lịch sử thế giới. Ứng cử viên yêu cầu đối thủ lịch sử cung cấp sự hỗ trợ để giành phần thắng trong cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng, đây là nguyên nhân chính, cũng như việc Đại hội toàn quốc năm 2016 của Đảng Cộng hòa đã giảm nhẹ lập trường chống Nga.

Theo nhiều nhà phân tích phương Tây, có vẻ như Trump đang hành động theo kiểu "lấy ơn trả ơn". Nghĩa là, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với sự giúp đỡ của Nga,và bây giờ ông sẵn sàng thực hiện một số nhượng bộ quan trọng.

Nhiều người nghĩ như vậy. Kết quả điều tra của ông Mueller sẽ giúp trả lời câu hỏi: điều đó là đúng hay không. Những cáo buộc này đang được điều tra, và kết quả cuối cùng sẽ giúp chúng ta hiểu liệu cáo buộc này có cơ sở hay không.

Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Hoa Kỳ định chất vấn thông ngôn của các cuộc gặp mặt giữa Putin và Trump
Sputnik: Cho đến nay, chúng ta chỉ thấy các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống lại Nga và không thấy bước nào theo kiểu "lấy ơn trả ơn".

Thomas Whalen: Mặc dù Tổng thống Trump lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt này và muốn dỡ bỏ chúng, vấn đề chính là ở chỗ: ngay cả trong hàng ngũ đảng Cộng hòa của ông cũng có nhiều người chống đối lên tiếng mạnh mẽ chống Trump. Đây là một vấn đề nan giải. Tổng thống nói một điều, và các thành viên trong chính quyền của ông làm điều gì đó hoàn toàn khác. Các đồng minh quốc tế và các đối thủ của Hoa Kỳ thực sự bối rối. Đó là lý do tại sao chính sách đối ngoại của Mỹ không hiệu quả.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала