Bệnh nhân người Việt hát quốc ca trên bàn mổ

© Ảnh : Dương Ngọc – TTXVNPGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói chuyện với bệnh nhân ngay trên bàn phẫu thuật ca u não bằng phương pháp “Mổ thức tỉnh” lần đầu tiên tại Việt Nam.
PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói chuyện với bệnh nhân ngay trên bàn phẫu thuật ca u não bằng phương pháp “Mổ thức tỉnh” lần đầu tiên tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính trị quốc tế và cuộc chiến chống tham nhũng, "hội chứng Việt Nam" và vấn đề già hóa dân số, ca mổ thành công của các bác sĩ Việt Nam và những phong tục kỳ lạ - đây chỉ là một số trong những chủ đề báo chí và thông tin về Việt Nam trên những phương tiện truyền thông nước ngoài trong tuần qua.

Chúng tôi gửi tới bạn đọc chuyên mục "Việt Nam trên báo chí nước ngoài".    

Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
"Ngay cả khi không phải là Đà Nẵng, cuộc họp vẫn sẽ diễn ra tại Việt Nam"
Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam, CNN đưa tin và dẫn lời đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ về Triều Tiên ông Steve Biegun nói rằng, Mỹ không muốn xâm lược Bắc Triều Tiên, chúng ta không tìm cách lật đổ chế độ Triều Tiên". Mỹ cũng không có ý định  rút quân khỏi Hàn Quốc như một sự nhượng bộ đối với Kim Jong-un. Nhà báo người Anh Finian Cunningham đăng một bài viết trên RT trong đó so sánh việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan với sự thất bại ở Việt Nam khi Mỹ đã rút các lực lượng một cách bừa bãi.

"Khi đó cũng như bây giờ, rõ ràng là chúng tôi đầu hàng; chúng tôi chỉ thảo luận về những điều khoản của sự đầu hàng", — nhà báo trích dẫn lời nói của cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan Ryan Crocker.

Bị cáo Bùi Văn Thành (bên phải), cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an và Bị cáo Trần Việt Tân, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an tại phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Trăn trở sau phiên Tòa xét xử 2 cựu Thứ trưởng Công an

The Japan Times viết về vụ án mới liên quan đến Vũ nhôm có tên thật là Phan Văn Anh Vũ. Các hành vi phạm tội của Vũ nhôm được xác định là thâu tóm, mua bán nhà, đất công sản gây thiệt hại hàng triệu đô la, và Vũ nhôm lĩnh thêm 15 năm tù. Năm ngoái, Vũ nhôm bị tuyên án 8 năm tù vì tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và 17 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 8 triệu USD cho ngân hàng DAB.

Reuters đưa tin về việc tại Hồng Kông đã phát hiện một lượng lớn kỷ lục vảy tê tê và ngà voi nhập lậu từ Nigeria — 8,3 tấn vảy tê tê và 2,1 tấn ngà voi. Hàng buôn lậu từ Nigeria  đang trên đường chuyển đến Việt Nam. Và Neue Zürcher Zeitung của Đức cho biết rằng, Việt Nam đã triệt phá đường dây buôn bán nội tạng cơ thể người. Các nạn nhân bán thận chủ yếu là những người vướng vào nợ nần, những gia đình nghèo khó. Băng nhóm đã thu lợi hàng chục tỷ đồng. Nếu bị kết tội, 5 bị can ở độ tuổi từ 20 đến 44 phải đối mặt với án tù chung thân. Asia Times  đã dành một bài viết dài về bảo hiểm y tế ở Việt Nam do vấn đề già hóa dân số.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sáng 10/11/2017. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ rất vui mừng được gặp lại Tổng thống Nga

The Straits Times viết về thành công lớn của các bác sĩ Việt Nam. Một doanh nhân 36 tuổi ở Hà Nội đã được phẫu thuật để loại bỏ một khối u não. Vì bệnh nhân mắc u tế bào thần kinh đệm, chèn ép vào nhiều vùng chức năng của não, các bác sĩ phải áp dụng phương pháp mổ thức tỉnh, bệnh nhân trong quá trình lấy u não vẫn tỉnh hoàn toàn. Ca phấu thuật kéo dài 2 giờ, và bệnh nhân không chỉ trả lời các câu hỏi của bác sĩ, mà còn hát quốc ca và các bài hát khác. 2 bác sĩ người Nhật trực tiếp sang bệnh viện Việt Đức mổ thị phạm, đồng thời chuyển giao kỹ thuật mổ thức tỉnh cho các bác sĩ Việt Nam. Và trong tương lai gần, các bác sĩ phẫu thuật Việt Nam cũng sẽ thực hiện các ca mổ tương tự. Và South China Morning Post đăng tải một bài viết rất thú vị về phong tục từ xưa để lại: bốc mộ cải táng cho người thân.

Báo chí Nga đưa tin về cuộc họp báo của Đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh nhân kỷ niệm 69 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Các nhà báo đặc biệt chú ý đến câu nói của đại sứ rằng, Việt Nam rất mong muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm vào năm 2019 trong khuôn khổ "năm chéo" của hai quốc gia.

Bây giờ chúng tôi khép lại mục điểm báo bằng thông tin về sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam. Tờ Plastinfo đã thông báo rằng, Công ty Cổ phần "RZD Logistics"  bắt đầu cung cấp cho Việt Nam các hệ thống ô ngăn hình mạng được làm bằng Polyme để xây dựng đường bộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала