"Quan" vào nhà nghỉ với gái xinh: "Chẳng ai ngây thơ cả!"

© Depositphotos.com / Deagreez1Красивая азиатская девушка лежит на полу на своем платье
Красивая азиатская девушка лежит на полу на своем платье - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, không ai ngây thơ tin vào những lời giải thích của quan chức khi vào nhà nghỉ với vợ người khác, báo Đất Việt dẫn lời khẳng định.

Năm 2018, báo chí đưa rất nhiều những vụ việc cán bộ, lãnh đạo vào nhà nghỉ với thuộc cấp hay người phụ nữ đã có chồng. Tuy nhiên khi làm bản giải trình thì những cán bộ này lại có cách giải thích khác nhau và không ai thừa nhận có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ đang ở cùng nhà nghỉ với mình.

Tình yêu - Sputnik Việt Nam
Vụ Chủ tịch bị bắt gặp trong nhà nghỉ với người phụ nữ: 'Chẳng ai bất ngờ cả'

Trao đổi vấn đề này với báo Đất Việt, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng:

"Qua thực tế tư vấn nhiều năm, tôi tin chắc những người hẹn nhau vào nhà nghỉ nhất định là có vấn đề về tình ái. Còn nếu giải thích là vào cho vay tiền, giao dịch đất cát thì không ai nghe được. Càng không thể nghe được khi cán bộ nói vào nhà nghỉ để thăm người ốm bởi ốm đau thì phải đến bệnh viện thăm khám chứ".

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, không chỉ những vụ việc đã được đưa lên báo chí bởi trong thực tế ông đã thấy nhiều trường hợp thầy lang hay bác sĩ nói vào nhà nghỉ để chữa bệnh.

© Ảnh : Ảnh cắt từ clipNgười phụ nữ được cho là bà M. chui qua cửa thông gió vào phòng.
Người phụ nữ được cho là bà M. chui qua cửa thông gió vào phòng. - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ được cho là bà M. chui qua cửa thông gió vào phòng.

Theo ông Hòa:

"Những vụ ngoại tình thuộc phạm trù đạo đức. Trường hợp người đang có vợ, có chồng mà lại đi sống với người khác như vợ chồng thì mới vi phạm luật hôn nhân gia đình. Việc bắt gặp công chức vào nhà nghỉ với vợ người khác cũng chưa thể nói là họ ngoại tình. Mặc dù vậy, cũng không ai ngây thơ tin vào những lời quan chức nói vào nhà nghỉ để bàn công việc hay ở bên ngoài thời tiết nóng vào nhà nghỉ có điều hòa nói chuyện cho mát".

Thiếu nữ cởi áo - Sputnik Việt Nam
Bắc Ninh: Bắt quả tang một lãnh đạo thị trấn trong nhà nghỉ cùng người phụ nữ
Nói về nguyên nhân dẫn đến những vụ việc này, ông Hòa cho biết, nguyên nhân đầu tiên phải nói đến là do sự phát triển kinh tế, đời sống được nâng cao nên nhu cầu của con người cũng phức tạp hơn.

"Thời ngày xưa, con người chỉ chỉ lo làm sao để đủ nuôi con nhưng giờ nhu cầu lại khác. Bên cạnh đó điều kiện để cho trai gái hẹn hò nhau trong nhà nghỉ quá nhiều. Giá nhà nghỉ rẻ như bèo, thuê một ngày có vài trăm nghìn đồng. Hơn nữa, mỗi lần vào nhà nghỉ để tránh bị phát hiện là người ta hay đeo kính, khẩu trang kín mít rồi phóng xe vào nên khó ai nhận ra.

Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là dư luận xã hội. Quan niệm của xã hội ngày nay về việc ngoại tình nhẹ hơn ngày xưa. Chính bởi sự dung túng đó nên những những vụ ngoại tình cũng nhiều hơn. Không những vậy ngày nay do công nghệ điện tử phát triển nên chỉ cần có điện thoại cũng có thể tán tỉnh nhau được chứ như ngày xưa chỉ có thể gặp nhau", chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết thêm.

Cũng theo vị chuyên gia tâm lý này, đa số những người đàn ông ngoại tình đều là người có tiền và quyền. Còn những người lương thấp, không có chức có quyền, muốn ngoại tình hay rủ người phụ nữ khác vào nhà nghỉ cũng rất khó.

© Ảnh : NLĐHình ảnh cô giáo mầm non và cán bộ CSGT Thanh Hóa bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ
Hình ảnh cô giáo mầm non và cán bộ CSGT Thanh Hóa bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ - Sputnik Việt Nam
Hình ảnh cô giáo mầm non và cán bộ CSGT Thanh Hóa bị bắt quả tang đang ở trong nhà nghỉ

Thanh Hóa nói gì về thông tin lãnh đạo tỉnh có 'bồ nhí' - Sputnik Việt Nam
Thanh Hóa chính thức lên tiếng về thông tin lãnh đạo tỉnh có 'bồ nhí'
Có cùng quan điểm trên, chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình cho rằng, những lời giải thích của quan chức khi vào nhà nghỉ với vợ người khác chỉ là sự chống chế, giải thích lấy được và hơn hết còn có sự lố bịch trong những lời giải thích đó.

"Xét đến cùng thì những vụ việc quan chức vào nhà nghỉ với cấp dưới hay vợ người khác đều xuất phát từ tính ích kỷ, là sự tha hóa, biến chất. Khi đã làm công việc vì cộng đồng, vì người dân thì phải chấp nhận sự giám sát nhiều hơn của công luận và quần chúng. Bởi vậy đã là cán bộ đảng viên thì phải sống làm sao cho xứng đáng, phải vượt qua được những cám dỗ hầu hết nảy sinh từ những ý nghĩ, hành vi, mong muốn cá nhân", chuyên gia tâm lý Trịnh Hòa Bình cho biết thêm.

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 22/6/2018, nhiều người chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh ông Nguyễn Quang Thuân — Bí thư Huyện ủy Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ở chung phòng trong một nhà nghỉ tại ngoại thành Buôn Ma Thuột với 1 người phụ nữ khác.

Tuy nhiên, khi nói về việc này, ông Thuân cho rằng: "Do dưới huyện có đại hội tôi muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị M (cán bộ ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk). Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa".

Không chỉ vụ việc trên, trước đó theo đơn tố cáo của anh L.V.T (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), vào lúc 20h20 ngày 21/7/2018, anh và gia đình bắt quả tang anh Lê Xuân H, công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa và chị  Lê Thị P (vợ anh T) đang ở với nhau tại phòng 310, khách sạn Quyền Quý, xã Hoằng Long.

CSGT - Sputnik Việt Nam
Thiếu úy CSGT vào nhà nghỉ với vợ người khác nhận kết đắng
Nói về việc này, ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long cho biết, theo lời khai của 2 người thì họ vào khách sạn để tâm sự việc gia đình, không có chuyện trai trên gái dưới.

Chưa hết, ngày 1/7/2018, nhiều người thấy ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vào nhà nghỉ Cường Thịnh (Khu đô thị Đông Bắc, phường 5) thuê phòng số 104.

Sau đó, cô giáo mầm non N. T. L đang công tác tại thị trấn Cái Nước chạy xe máy đến, cùng vào phòng 104 mà ông Phụng đang thuê.

Tại UBND phường 5, ông Phụng cho biết, tranh thủ ngày chủ nhật nên đi khám bệnh và thuê phòng nghỉ trưa để chờ nhận thuốc.

Còn cô giáo N. T. L trình bày với Công an phường 5, cũng đi khám bệnh nhưng bác sĩ ra toa thuốc đắt tiền nên thiếu tiền trả. Biết ông Nguyễn Minh Phụng đang ở Cà Mau nên vô phòng trọ mượn tiền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала