Quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua Gặp gỡ cấp cao Mỹ-Triều

© Ảnh : Võ Anh TàiÔng Võ Anh Tài Cùng Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Họp báo quốc tế.
Ông Võ Anh Tài Cùng Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Họp báo quốc tế. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 27-28/2 Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Liệu Việt Nam có làm được như Singapore không (nơi diễn ra Cuộc gặp lần thứ nhất) trong khuếch trương ngành du lịch thông qua sự kiện này?

"Đương nhiên là Việt Nam sẽ học được cái cách mà Singapore làm để quảng bá cho ngành du lịch của mình. Việt Nam cũng đã làm như thế khi khuếch trương hình ảnh của Tổng thống Argentina ngồi uống cà phê sáng trên vỉa hè một con phố ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ Bill Clinton ăn phở trong bữa điểm tâm tại TP Hồ Chí Minh hay tổng thống mỹ Barack Obama ăn bún chả,v.v…", — ông Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích các vấn đề chính trị quốc tế nói với Sputnik.

Và Việt Nam đã bắt đầu khởi động tích cực chương trình quảng bá du lịch của mình thông qua sự kiện lịch sử trên.

Ngày 23-2 vừa qua, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Công ty Dịch vụ và Lữ hành Saigontourist triển khai tổ chức các tour du lịch ngắn ngày tham quan Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình cho các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại thượng đỉnh Mỹ — Triều Tiên lần hai.

Trên trang facebook của mình ông Võ Anh Tài, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã đăng tự sự:

"Nghe nói cafe trứng mang biểu tượng hoà bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ — Triều. Sáng nay, lần đầu thử món này để ủng hộ hoà bình và hội nghị!"

© Ảnh : Võ Anh TàiCà phê trứng - thức uống đặc biệt của Việt Nam
Cà phê trứng - thức uống đặc biệt của Việt Nam  - Sputnik Việt Nam
Cà phê trứng - thức uống đặc biệt của Việt Nam

Không chỉ cà phê trứng mà phở, bún chả, nhiều đặc sản và sản phẩm của Việt Nam, cũng như những danh lam thắng cảnh Việt Nam sẽ được quảng bá rộng rãi.

Saigontourist là đơn vị lữ hành chính thức được chỉ định phục vụ tour tham quan, quảng bá du lịch Việt Nam cho các phóng viên quốc tế lần này. Theo đó, trong những ngày diễn ra hội nghị, tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) sẽ có một bàn tiếp nhận đăng ký của công ty lữ hành. Phóng viên quốc tế có thẻ tác nghiệp tại hội nghị lần này có thể đăng ký với công ty lữ hành những chương trình tham quan mình quan tâm để tham gia.

"Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (với các Chi nhánh tại Hà Nội, Hạ Long) và khách sạn Sài Gòn — Hạ Long thuộc Tổng Công Ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) sẽ tham gia phục vụ các chương trình tham quan "chiêu đãi" (miễn phí) cho đối tượng khách đặc biệt là các phóng viên quốc tế tại sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh này với các tour tham quan Thủ đô Hà Nội, tour Làng cổ Đường Lâm, tour Hạ Long và tour Làng gốm Bát Tràng. Saigontourist còn chuẩn bị các quà tặng lưu niệm đậm nét Việt Nam như nón lá, tranh giấy dó Đông Hồ…", — Ông Võ Anh Tài, Tổng giám đốc Saigontourist phát biểu với Sputnik.

Cờ Mỹ, cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đàm phán Mỹ-Triều tại Hà Nội, nhìn từ góc độ truyền thông

"Việt Nam, trước mắt, sẽ tổ chức các chương trình khám phá miễn phí dành cho nhà báo quốc tế trong 2 ngày 27 và 28-2. Và có thể xem xét kéo dài hơn", — đại diện của Tổng cục Du lịch thông báo.

Theo Đài Truyền hình Việt Nam, cho tới hôm nay đã gần 3000 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại sự kiện này. Rất đông nhà báo từ những đài, báo, hãng tin lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản như KBS, NHK, Yonhap… đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài ra, còn có những đoàn phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của các hãng thông tấn, báo chí lớn ở Mỹ như CNN, CBS, NBC, New York Times…

Chiều 25/2/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Họp báo quốc tế "Du lịch Việt Nam chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ — Triều Tiên" do Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

"Saigontourist đồng hành cùng Du lịch Việt Nam — trước, trong và sau sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ — Triều Tiên tại Hà Nội, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch Việt Nam. Saigontourist cam kết nỗ lực phục vụ tốt nhất, quảng bá hiệu quả nhất văn hoá, lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên đất nước và con người Việt Nam với hình ảnh hoà bình, an toàn, hiếu khách và hấp dẫn đến các vị khách quốc tế, góp phần vào thành công chung của sự kiện và phát triển du lịch Việt Nam", — Ông Võ Anh Tài, TGĐ Saigontourist khẳng định với phóng viên Sputnik.

Báo chí chính thống và báo mạng Việt Nam cũng đang tích cực vào cuộc quảng bá hình ảnh của đất nước.

Hình ảnh và tin tức về Việt Nam, nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần này, sẽ được truyền đi toàn thế giới do ý nghĩa lịch sử của sự kiện. Việt Nam đang tận dụng sự kiện để giới thiệu cảnh đẹp đất nước, nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, để quảng bá ra thế giới hình ảnh một Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала