Cả hai bên đang chơi một ván bài quá lớn. Chuyên gia Nga về cuộc đàm phán Mỹ-Trung

© REUTERS / Jason LeeChuyên gia: Trung Quốc đoán trước được trò lừa bịp của Mỹ
Chuyên gia: Trung Quốc đoán trước được trò lừa bịp của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn tư vấn thương mại cuối cùng, các phương tiện truyền thông đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Phó trưởng khoa thứ nhất của Khoa Kinh tế Thế giới và Chính trị Thế giới tại HSE, Igor Kovalev cảnh báo rằng, đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả cuộc đàm phán.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn tư vấn thương mại cuối cùng. Việc Bắc Kinh giảm một số thuế đối với các sản phẩm của Mỹ để đổi lấy khả năng dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt do Washington áp dụng là một số trong những điều khoản của giao dịch được tiết lộ, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
WSJ tiết lộ chi tiết về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sắp tới

"Bất chấp những trở ngại còn lại, cuộc đàm phán đã tiến đến mức có thể đạt được thỏa thuận chính thức tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào khoảng ngày 27 tháng 3", tờ báo viết, dẫn nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch.

Như tờ báo lưu ý, Bắc Kinh đề xuất giảm một số thuế đối với các sản phẩm của Mỹ, cụ thể là các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hóa chất và ô tô, còn Washington, "đang xem xét khả năng dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa từ Trung Quốc được áp dụng từ năm ngoái".

Vòng thứ bảy của các cuộc tham vấn cấp cao về thương mại Trung-Mỹ đã được tổ chức tại Washington từ ngày 21 đến 24/2. Theo các phương tiện truyền thông, hai bên chưa đạt được thỏa thuận về một số vấn đề. Sau cuộc hội đàm ngày 25 tháng 2, Donald Trump đã thông qua quyết định chưa tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc lẽ ra có hiệu lực vào ngày 1/3 này.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Phó trưởng khoa thứ nhất của Khoa Kinh tế Thế giới và Chính trị Thế giới tại HSE, Igor Kovalev cảnh báo rằng, đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Trung.

Donald Trump và Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Đối đầu thương mại Mỹ-Trung: Liệu hai bên có thể đạt thỏa thuận trước ngày 1-3

"Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành cuộc chiến thương mại thực sự, không nên vui mừng quá mức và không nên tin rằng, mọi vấn đề đã được giải quyết. Nhiều người đã dự đoán sự thành công tại cuộc đàm phán của DonaldTrump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mà kết quả là hai bên không ký kết văn kiện nào. Ở đây cũng vậy: hiện có quá ít dữ liệu, và chúng ta chưa thể rút ra kết luận rằng, hai bên đang tiến rất gần một thỏa thuận, và tất cả các mâu thuẫn đã được gỡ bỏ", — ông Igor Kovalev nói.

Theo ông, cuộc đọ sức tiến hành xung quanh quyền lãnh đạo thế giới về mặt kinh tế, do đó, các cuộc đàm phán như vậy không thể là dễ dàng và nhanh chóng.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoa Kỳ và Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào nhau, hai nền kinh tế đã đan xen khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, không nên quên rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tranh giành quyền lãnh đạo thế giới về mặt kinh tế. Mỹ đã thua Trung Quốc về tính ngang giá sức mua. Và đây là yếu tố  chính giải thích tại sao Donald Trump đã thực hiện bước ngoặt từ xu hướng tự do trong phát triển kinh tế sang chủ nghĩa bảo hộ khá cứng rắn trong nỗ lực duy trì vị trí lãnh đạo của Mỹ. Nhưng Trung Quốc cũng không muốn mất lợi nhuận. Cả hai bên đang chơi một ván bài quá lớn, do đó không nên kỳ vọng quá nhiều vào kết quả nhanh chóng và dễ dàng của các cuộc đàm phán", — ông Igor Kovalev nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала