Iran xâm nhập vào quân đội Israel

© AP Photo / Majdi MohammedQuân đội Israel
Quân đội Israel  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan An ninh Israel cho rằng tình báo Iran đã bẻ khóa điện thoại di động của ông Beni Ganz, cựu lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel và là đối thủ chính trị của ông Netanyahu. Kênh 12 truyền hình Israel đã đưa tin về điều này.

Lực lượng an ninh cho biết rằng chẳng có thông tin bí mật nào trên điện thoại, nhưng chắc rằng dữ liệu của một người có thể trở thành thủ tướng hoặc bộ trưởng quốc phòng được các cơ quan tình báo trên toàn thế giới quan tâm đáng kể, đặc biệt là tình báo Iran.

Tuyên bố này đúng với thực tế đến mức độ nào?

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quan hệ và an ninh quốc tế Israel, Tiến sĩ khoa học chính trị Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) tại Tel Aviv, ông Simon Tsipis đã xác nhận thực tế này, nhưng lưu ý rằng điện thoại đã bị bẻ khóa trước đó rất lâu, so với khi tin tức được công bố trên các phương tiện truyền thông: 

Benjamin Netanyahu - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Israel: Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với Trung Đông

“Đúng là điện thoại của ông Beni Ganz đã bị bẻ khóa. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tất cả điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc khác của những nhân vật như cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz, cũng như các chính trị gia giữ các chức vụ trong chính phủ hoặc chạy đua tranh cử, đều được bộ phận đặc biệt giám sát. Ông Beni Ganz đã được cảnh báo nhiều lần rằng thông tin bí mật quan trọng không nên lưu trữ trên điện thoại cá nhân. Rất muốn tin rằng với tư cách là người từng đứng đầu Bộ Tổng tham mưu và là ứng cử viên thủ tướng, ông Beni Ganz đã lưu ý về điều này. Bản thân Beni Gantz đã đưa ra một bình luận nhỏ về vấn đề này, nói rằng điện thoại của ông không có tài liệu bí mật có thể bị Iran sử dụng để gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Israel. Trong bộ nhớ chỉ có những bức ảnh gia đình. Do đó, ông Beni Ganz cảm thấy khá tự tin. Tuy nhiên, điện thoại của ông đâu phải bị bẻ khóa ngày hôm qua, mà là bốn năm sau khi Benny Gantz rời khỏi vị trí Tham mưu trưởng.”

Ở Israel, có một thực tế bắt buộc đối với những người từng giữ các chức vụ cao như bộ trưởng quốc phòng, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, chỉ huy quận Bắc hoặc quận Nam, là sau khi rời bỏ chức vụ, họ tiếp tục chịu sự kiểm soát của Cơ quan phản gián (Shabak) trong vài năm. Trong giai đoạn “xả nhiệt” này, họ không có quyền trả lời phỏng vấn, viết sách.

Như Shabak lý giải, giai đoạn “xả nhiệt” đã trôi qua từ lâu, Beni Ganz không thể có thông tin quân sự bí mật quan trọng trên điện thoại di động, mà nếu đối phương sở hữu được sẽ làm tổn hại cho Israel.

Chuyên gia lưu ý, không nên tin những suy đoán của giới truyền thông được cho là trung thành với Thủ tướng Israel, đã đồng loạt đưa tin về vụ hack điện thoại của Beni Ganz, trong chiến dịch truyền thông chống đối thủ của Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới:

Панорама Тегерана, Иран - Sputnik Việt Nam
Iran đáp trả cáo buộc của Israel về "kho nguyên tử" bí mật ở Tehran

“Không nên tin vào những suy đoán cho rằng tin tức này về vụ hack điện thoại có thể là chiến dịch thông tin được lên kế hoạch trước thềm cuộc bầu cử để gây hại cho ông Beni Ganz. Cá nhân tôi không cho rằng một tổ chức như Shabak lại tham gia vào các trò chơi chính trị. Do đó, tôi không nghĩ rằng việc cung cấp thông tin về vụ bẻ khóa điện thoại cho công chúng là một vụ tung tin trong chiến dịch tranh cử.”

Theo Simon Tsipis, Iran không có dự trữ tương tự để bẻ khóa thiết bị, theo cách này hay cách khác được giám sát bởi Cục An ninh điện tử của Shabak. Chuyên gia cho rằng việc bẻ khóa điện thoại của Tướng Ganz được thực hiện bởi các tin tặc nước ngoài có quan hệ nào đó với Iran, nhưng quyết không phải là người Iran:

“Ngày nay, hầu hết các nước đều có thể thực hiện các cuộc tấn công mạng như vậy. Cuộc tấn công này không được thực hiện bởi tin tặc Iran. Hiện giờ, các cuộc tấn công như vậy được thực hiện bằng cách trả tiền cho các chuyên gia có trình độ rất cao. Do đó, vụ bẻ khóa điện thoại của Beni Ganz được các chuyên gia nước ngoài thực hiện theo đơn đặt hàng của chính phủ Iran. Tôi cho rằng cuộc tấn công này không được thực hiện bởi tin tặc Iran. Cần phải bẻ khóa bảo vệ của tập đoàn đã phát hành điện thoại này (Samsung, Apple), điều đó rất khó khăn. Việc gì phải hack nhà điều hành di động Israel, rất nghiêm túc trong vấn đề bảo mật của khách hàng. Israel là một trong những quốc gia an ninh mạng hàng đầu thế giới. Hacker cần đột nhập vào hệ thống bảo mật hai lớp để truy cập dữ liệu trên điện thoại của ai đó. Công việc này chỉ có thể được thực hiện bởi các chuyên gia tuyệt giỏi. Tôi chắc chắn rằng trong trường hợp này, tin tặc bẻ khóa chính là người nước ngoài, không phải người Iran.”

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала