Ý kiến: Anh có hai cách để giải quyết tình hình Brexit

© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / Chuyển đến kho ảnhNhững người chống Brexit biểu tình trước trụ sở Quốc hội Anh ở London
Những người chống Brexit biểu tình trước trụ sở Quốc hội Anh ở London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc hội Anh đã bác bỏ tất cả các phương án lựa chọn thay thế cho Brexit. Tình hình đang bế tắc, nhưng có thể thoát khỏi nó, ông Alexander Gusev, giám đốc Viện hoạch định chiến lược cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Việc các nghị sĩ Anh không hoàn toàn ủng hộ bất kỳ phương án nào trong số tám hành động tiếp theo liên quan đến Brexit cho thấy rằng họ phản đối việc Vương quốc Anh ra khỏi khỏi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận, còn ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý mới đang nhận được sự hỗ trợ lớn nhất.

Brexit - Sputnik Việt Nam
Kiến nghị yêu cầu hủy bỏ Brexit đã thu thập được gần bốn triệu chữ ký

400 đại biểu đã bỏ phiếu chống Brexit mà không cần thỏa thuận ngày 12 tháng 4, 160 phiếu ủng hộ. Ý tưởng đưa thỏa thuận với EU ra bỏ phiếu toàn dân được 268 nghị sĩ ủng hộ, 295 người phản đối. Một lựa chọn phổ biến khác là vẫn Brexit đồng thời duy trì tư cách thành viên của Anh trong liên minh hải quan. Đối với lựa chọn này, 264 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ, 272 phiếu chống.

Theo Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Brexit Steven Barkley, kết quả bỏ phiếu xác nhận rằng thỏa thuận với Brussels, do Thủ tướng Teresa May đề xuất, là lựa chọn tốt nhất có thể.

Hiện tại, các nghị sĩ đang thảo luận về kế hoạch tương lai. Các phương án tùy chọn phổ biến nhất có thể được bỏ phiếu vào thứ Hai. Không loại trừ rằng trước đó các nghị sĩ sẽ xem xét thỏa thuận với EU, mặc dù Chủ tịch Hạ viện John Bercou đã cảnh báo rằng ông không cho phép bỏ phiếu thỏa thuận lần thứ ba mà không có những thay đổi đáng kể trong tài liệu. Nếu thỏa thuận được phê duyệt, nhu cầu bỏ phiếu xếp hạng mới sẽ tự biến mất.

Viện trưởng Viện hoạch định chiến lược, Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Giáo sư Alexander Gusev cho rằng Vương quốc Anh có hai con đường.

Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Ông Macron: Châu Âu đã thực hiện các bước đi trong bối cảnh Brexit "rắn"

"Tình hình xung quanh Brexit không thể được gọi là bình thường. Có hai lựa chọn thay thế. Thứ nhất là Anh sẽ rời khỏi EU như đã quyết định. Thứ hai là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới. Nhưng điều này cần có thời gian, điều mà người Anh không có. Nghị viện châu Âu và người dân Anh sẽ phải tham gia cuộc bỏ phiếu, vì về mặt chính thức Anh vẫn chưa ra khỏi EU. Đây là tình cảnh hoàn toàn bế tắc. Cuộc trưng cầu dân ý không thể được tổ chức trước ngày 23 tháng 5. Vì vậy, tôi cho rằng ở đây sẽ có một lệnh cấm nào đó, để người dân Anh quyết định, họ có ra khỏi Liên minh hay không. Tình hình không hề đơn giản chút nào" — ông Alexander Gusev nói với Sputnik.

Hôm thứ Hai, chính phủ Anh đã đệ trình văn kiện lên Nghị viện phê chuẩn việc hoãn ngày Brexit. Ban đầu Brexit được lên kế hoạch cho ngày 29 tháng 3 năm nay. Tuần trước, bà May đã yêu cầu Brussels hoãn ngày Anh ra khỏi Liên minh châu Âu cho đến 30 tháng 6.

Ngày 21 tháng 3, lãnh đạo các nước EU đã xác định hai kịch bản hoãn Brexit mà London yêu cầu: cho đến ngày 22 tháng 5, nếu thỏa thuận rút lui được quốc hội Anh phê chuẩn, hoặc cho đến ngày 12 tháng 4, nếu điều này không xảy ra. Người đứng đầu Hội đồng châu Âu cho biết 12 tháng 4 là một ngày quan trọng để Anh xác định, liệu cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu có được tổ chức tại quốc gia này hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала