Chuyên gia: Có thể tái tạo Nhà thờ Đức Bà Paris, nhưng nguyên bản đã vĩnh viễn bị mất

© AFP 2023 / Francois GuillotCháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà thờ Đức Bà Paris, bị hỏa hoạn phá hủy một phần, có thể được tái tạo, nhưng bất kỳ bản phục chế nào cũng chỉ là bản sao, còn bản gốc đã mất vĩnh viễn, bà Nadezhda Filatova - người đứng đầu Cục Di sản Thế giới và Hợp tác Quốc tế của Viện Di sản mang tên D.S. Likhachev nói.

Vụ cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu vào tối thứ Hai. Tháp nhọn, mái vòm của nhà thờ đổ sập, khung gỗ bị phá hủy. Khoảng 400 lính cứu hỏa đã tham gia dập đám cháy. Theo các phương tiện truyền thông Pháp, tình trạng khẩn cấp có thể liên quan với công việc trùng tu, một phần nhà thờ đã bị giàn giáo che khuất. 

“Tôi cho rằng trong tương lai gần sẽ có đánh giá về thiệt hại và quyết định sẽ được đưa ra để tái tạo lại những gì đã mất. Tất nhiên, khi đưa ra quyết định tái tạo, đặc biệt là đối với các Di sản Thế giới, điều quan trọng là phải có một cuộc khảo sát tài liệu rất chi tiết về đối tượng trong những năm trước, các thông số kỹ thuật của nó. Tôi nghĩ rằng nước Pháp có tất cả những điều này, và trong tương lai, các nhà phục chế và kiến ​​trúc sư sẽ giúp tái tạo lại nhà thờ, nhưng, tất nhiên, bất kỳ sự tái thiết nào cũng chỉ là bản sao, không phải là bản gốc. Tôi sợ rằng những gì đã mất không thể nào lấy lại được nữa” – bà Nadezhda Filatova khi trả lời phỏng vấn Sputnik. 

Bà nhắc lại rằng Nhà thờ Đức Bà Paris đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO và là di tích mang tính bước ngoặt đối với văn hóa thế giới. Theo chuyên gia, các cửa sổ kính màu là mất mát đặc biệt bi thảm, theo ước tính sơ bộ, phần trang trí này đã bị hư hại rất nhiều.

"Bây giờ rất khó để nói ai có lỗi trong tình huống khó khăn này của nhà thờ. Cả cộng đồng thế giới sẽ hợp lực để hỗ trợ cuộc phục chế di sản này", bà Nadezhda Filatova nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала