An ninh toàn cầu và an ninh khu vực gắn liền chặt chẽ với nhau

© Sputnik / Grigory Sisoyev / Chuyển đến kho ảnhHội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva lần thứ 8 (MCIS-2019)
Hội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva lần thứ 8 (MCIS-2019)  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva lần thứ 8 (MCIS-2019) đang diễn ra tại thủ đô Nga. Tham gia Hội nghị có hơn 1.000 đại biểu đến từ 111 nước và các tổ chức quốc tế, trong đó có đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Mặc dù đã được mời, nhưng, đại diện của NATO không đến Matxcơva. Điều này cho thấy rõ đâu là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và sự ổn định toàn cầu. Trong mọi trường hợp, đây không phải là Nga, Trung Quốc, Iran hay CHDCND Triều Tiên, khác với những tuyên  bố của phương Tây đang cố gắng thuyết phục cộng đồng thế giới.

 Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin - Sputnik Việt Nam
Phương Tây không muốn công nhận rằng thế giới đa cực là tiến trình không thể đảo ngược

Các đại biểu tham gia Hội nghị đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như những cuộc chiến tranh ủy nhiệm, các mối đe dọa mạng, phòng thủ tên lửa và quân sự hóa không gian. Cũng như kế hoạch của Mỹ rời khỏi  Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn và Hiệp ước về Các biện pháp hạn chế và cắt giảm hơn nữa các vũ khí tấn công chiến lược. Các văn  kiện quan trọng này là một loại công cụ để ngăn chặn nguy cơ thế chiến 3. Một số người ngoan cố không muốn nhận ra thực tế địa chính trị mới và sẵn sàng gây ra hỗn loạn chỉ vì mục đích duy trì sự thống trị trên thế giới và nhận được lợi thế chính trị ngắn hạn. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã nói về những nguy cơ này khi phát biểu tại lễ khai mạc vào ngày 24 tháng 4:

“Trong đa số trường hợp, hàng chục cuộc xung đột cục bộ và các điểm nóng ở khắp mọi nơi trên thế giới đều là hậu quả trực tiếp của những cuộc phiêu lưu quân sự và nỗ lực của một số cầu thủ đã nhận về mình vai trò dẫn dắt khu vực và thậm chí toàn cầu, để ép buộc các thành viên khác trong cộng đồng thế giới phải hành động theo lệnh của họ".

Nói về an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các đại biểu nhận xét rằng, trong khu vực này đã tích tụ "rất nhiểu vật liệu nổ". Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng lưu ý đến điều này.

“Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gia tăng những hoạt động nhằm thành lập và củng cố các khối quân sự - chính trị, trên lời nói những khối này được gọi là liên minh phòng thủ, nhưng trên thực tế người ta đang gia tăng tiềm năng tấn công của chúng. Người ta đang tổ chức những hành động khiêu khích nguy hiểm và mở rộng hoạt động tuyên truyền”.

Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở Caracas - Sputnik Việt Nam
GRU: Mỹ muốn thay chính quyền ở Venezuela bằng bàn tay của Colombia

Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Nga, Đại tướng Sergey Shoigu cũng đề cập đến các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Theo lời ông, dưới vỏ bọc tạo ra một hệ thống an ninh mới tại khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, người ta đang cố gắng ngăn chặn sự tương tác giữa các quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, một trong những phương pháp tăng cường an ninh trong khu vực là việc phát triển tương tác giữa quân đội Nga và các đồng nghiệp từ cả các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước ASEAN.

“Sự hợp tác cả song phương và đa phương với các cơ quan quân sự của các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển năng động. Các cơ quan quân sự của Nga và Trung Quốc đang thực hiện quyết định chính trị về mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Mối quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền Nga-Ấn Độ đang được mở rộng trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự dựa trên nhiều năm tương tác. Cuộc đối thoại trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên ASEAN với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và các đối tác đối thoại khác (ADMM+) góp phần lớn vào việc ổn định tình hình ở Đông Nam Á. Trên thực tế, đây là một cơ chế độc đáo để tích lũy và áp dụng trong thực tiễn những kinh nghiệm quân sự tốt nhất của các cơ quan quốc phòng của các nước ASEAN và các đối tác trên các khía cạnh khác nhau của nền an ninh”,  - ông Sergey Shoigu nói.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng đề cập đến chủ đề đảm bảo sự ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sự tham gia ngoại giao của Matxcơva trong quá trình này.

“Nga sẽ tiếp tục làm việc để góp phần mình vào quá trình hình thành một kiến ​​trúc mở, đáng tin cậy, không liên kết về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.  Chúng tôi đang hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác trong những vấn đề này. Chúng tôi mời tất cả các đối tác tham gia sự hợp tác và kêu gọi phối hợp nỗ lực tại các cơ chế khác nhau trong khu vực.

Nga đang tăng cường liên lạc song phương với cơ quan quốc phòng của các nước ASEAN.  Bên lề Hội nghị ở Matxcơva tiến hành các cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Liên bang Nga với các đồng nghiệp từ các quốc gia trong khu vực. Vào ngày 24 tháng 4, Tổng tham mưu trưởng quân đội, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Valery Gerasimov đã có cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang.

"Hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự, mà gần đây sự hợp tác trong lĩnh vực này đã tăng cường rõ rệt, vẫn là một yếu tố quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", - Thượng tướng Valery Gerasimov nhấn mạnh tại cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam.

Vào ngày 25 tháng 4, trong khuôn khổ Hội nghị tổ chức một phiên họp toàn thể về các khía cạnh an ninh khu vực ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Chủ đề an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á được xem xét riêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала