Hàn Quốc lo ngại về cuộc gặp thượng định giữa hai ông Putin và Kim Jong-un

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhKim Jong-un và Vladimir Putin
Kim Jong-un và Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Hàn Quốc chăm chú theo dõi hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên, đồng thời tỏ ra rất lo ngại trước khả năng củng cố lập trường chung của Triều Tiên, Nga và Trung Quốc.

Seoul sợ rằng điều này có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc đối thoại của Mỹ với CHDCND Triều Tiên và làm suy yếu vị thế của Hàn Quốc, quốc gia đang cố gắng kích thích nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Kim Jong-un và Vladimir Putin  - Sputnik Việt Nam
Nga và Bắc Triều Tiên đồng ý tăng cường hợp tác chiến lược

“Được biết, trong hội nghị thượng đỉnh lần này hai bên bàn bạc về kế hoạch hành động chung giữa Trung Quốc và Nga. Nếu điều này gợi nên sự hoài nghi của Bắc Triều Tiên đối với cuộc đối thoại với Hoa Kỳ và củng cố hợp tác ba bên giữa CHDCND Triều Tiên -Trung Quốc-Nga, vai trò của Hàn Quốc sẽ bị giảm đi nghiêm trọng, và có những lo ngại rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với một tình huống rất khó khăn”,

- một nguồn tin quen thuộc với công việc của Ủy ban Hợp tác Kinh tế với miền Bắc của Tổng thống, phụ trách về phát triển của mối quan hệ với Nga cho Sputnik biết.

“Tổng thống Hoa Kỳ Trump vào các ngày 25-28 / 5 sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản và cũng vào khoảng thời gian đó sẽ diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Chính phủ của chúng tôi tin rằng, cho đến thời điểm này, các nhà lãnh đạo của miền Nam và miền Bắc nên gặp gỡ với nhau và tạo đầu mối để tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ. Việc hợp nhất lập trường của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga có thể làm phức tạp nhiệm vụ này”,

Quốc kỳ Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Triều Tiên tuyên bố nước này không chịu ảnh hưởng từ trừng phạt của Mỹ

- nguồn tin  cho biết, đồng thời làm rõ thêm rằng đây không phải là lập trường chính thức của Hàn Quốc. Sẽ không có tuyên bố công khai nào được đưa ra về vấn đề này, phân tích về kết quả của cuộc họp hiện tại sẽ được chuyển cho tổng thống dưới dạng một báo cáo.

Bản thân Tổng thống Hàn Quốc đánh giá hội nghị thượng đỉnh của CHDCND Triều Tiên và Liên bang Nga là đóng góp mang tính xây dựng cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn. Trong cuộc họp với Thư ký Hội đồng Bảo an Nga Nikolai Patrushev, ông Moon Jae-in cũng cảm ơn Tổng thống Nga vì nguyện vọng kiên định và nỗ lực tích cực để giải quyết các vấn đề của Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Như thư ký của tổng thống Hàn Quốc lưu ý, ông Patrushev tại cuộc họp đã giải thích chi tiết nội dung của kế hoạch hành động chung giữa Nga và Trung Quốc. Về phần mình, tổng thống Moon Jae-in nói rằng:"nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là nối lại cuộc đối thoại của Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ và thúc đẩy phi hạt nhân hóa". Ông cũng lưu ý rằng kế hoạch hành động Nga-Trung đòi hỏi phải tham vấn ​​chuyên sâu với Hoa Kỳ và yêu cầu phía Nga "thảo luận kỹ về kế hoạch này với Hoa Kỳ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала