Thay cho F-35. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gì nếu mua Su-35 của Nga

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35S
Máy bay chiến đấu Su-35S - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ đang nghiêm túc xem xét khả năng mua lại máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga. Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ “Yeni Safak” dựa theo nguồn tin của mình cho biết rằng, chính phủ đã yêu cầu ban thư ký của ngành công nghiệp quốc phòng, Bộ chỉ huy Không quân và các cơ quan hữu quan khác đánh giá đề xuất này của Nga.

Liệu Ankara có thể thông qua quyết định mua máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga hay không? Sau đây là bài của Sputnik về nội dung này.

Chiếm chỗ trống

Xin nhắc lại rằng, vào ngày 18 tháng 7, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov đã tuyên bố rằng, Nga đã sẵn sàng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 nếu Ankara có mong muốn như vậy. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga Franz Klintsevich đã bày tỏ ý kiến ​​rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý ký kết thỏa thuận này. Ông nhấn mạnh rằng, máy bay chiến đấu của Nga rẻ hơn mười lần so với F-35 của Mỹ, trong khi không thua kém gì về chất lượng.

Có cả những yếu tố khác. Tổng thống Donald Trump đã nói, Mỹ sẽ không bán các tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiếp nhận hệ thống phòng không S-400 của Nga. Về phần mình Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gọi quyết định này của Mỹ là một bước đơn phương và bất hợp pháp, gây ra những tổn hại không thể khắc phục được cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Washington đang vội vàng tìm kiếm những nhà cung cấp khác để thay thế các phụ tùng máy bay chiến đấu trước đây được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ ngưng đào tạo phi công Thổ Nhĩ Kỳ lái F-35, các phi công đã về nước. Và Nga vội vã chiếm chỗ trống.

“Đề xuất của Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các máy bay chiến đấu đa năng Su-35 không phải là bất ngờ”, - ông Mehmet Seyfettin Erol, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khủng hoảng chính trị (ANKASAM), nói với Sputnik.

© Sputnik / Evgeniy Odinokov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu Su-35
Thay cho F-35. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gì nếu mua Su-35 của Nga - Sputnik Việt Nam
Máy bay chiến đấu Su-35

“Điều này sẽ củng cố và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau khi thực hiện thỏa thuận S-400. Nội dung này đã được thảo luận trước đây, nhưng, khi đó đã nói về Su-57 chứ không phải Su-35. Phía Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến Su-57, vì các tính năng kỹ thuật giống với F-35. Nhưng, ý tưởng mua Su-35 cũng có thể được thực hiện để đáp ứng nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về các máy bay chiến đấu hiện đại".

Tình hình hiện nay rất giống tình huống khi Mỹ đã từ chối cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ankara.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã giải quyết vấn đề đó bằng cách thay thế chúng bằng S-400. Tình hình hiện nay cũng vậy, sau khi bị từ chối mua F-35, Ankara bắt đầu tìm cách khác để giải quyết vấn đề và thực hiện các bước cần thiết. Sẽ đạt được thỏa thuận - nếu không phải Su-35, thì sẽ là Su-57. Và sẽ có điều kiện y như khi Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400: chuyển giao công nghệ, sản xuất chung. Tức là, thỏa thuận sẽ không chỉ là về việc mua máy bay", - chuyên gia nhấn mạnh.

Đối thủ xứng đáng

Theo các chuyên gia, mặc dù Su-35 và F-35 thuộc các thế hệ máy bay chiến đấu khác nhau, Ankara sẽ chỉ mất một chút nếu lựa chọn máy bay Nga. Su-35 là đại diện của thế hệ 4 ++, rất gần với thế hệ thứ năm. Máy bay chiến đấu này có thể cạnh tranh với F-35 trong hầu hết tất cả các đặc tính và thông số hiệu suất, ngoại trừ chỉ số tàng hình và một số tính năng của thiết bị điện tử. Nhờ động cơ sử dụng hệ thống đẩy vector, máy bay có thể nhanh chóng thay đổi hướng bay và thực hiện tất cả các động tác nhào lộn trên không.

CC0 / / Máy bay F-35
Thay cho F-35. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được gì nếu mua Su-35 của Nga - Sputnik Việt Nam
Máy bay F-35

"Khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đang cân nhắc mua Su-57 thế hệ thứ năm của Nga, tôi đã lưu ý rằng, vẫn còn quá sớm để nói về hợp đồng này, bởi vì chưa có phiên bản xuất khẩu của máy bay này", - chuyên gia quân sự Alexei Leonkov nói với Sputnik. – “Nếu nói về máy bay thế hệ 4 ++ Su-35 và MiG-35, thì hiện có các phiên bản xuất khẩu, và chúng tôi sẵn sàng cung cấp các máy bay này cho các nước phát triển. Ví dụ, Trung Quốc mua Su-35. Đây là loại máy bay tuyệt vời không thua kém chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng, Su-35 không có tính năng tàng hình, vì thế máy bay tàng hình của Mỹ có thể dễ dàng đối phó với nó. Thực tế không phải như vậy. Ví dụ, ở Syria đã có một trường hợp khi những chiếc Su-25 của chúng tôi đang bay trên bầu trời Deir ez-Zor, và có một chiếc F-22 của Không quân Hoa Kỳ bay theo, rồi chỉ vài phút sau chiếc Su-35 của chúng tôi đã “cắt đuôi” chiếc F-22. Phi công Mỹ không chờ đợi điều này chút nào".

Trình bày mặt tốt sản phẩm

Chuyên gia nhấn mạnh rằng, khả năng cơ động là điều chính trong trận không chiến hiện đại. Về mặt này Su-35 có lợi thế hơn máy bay tàng hình của Mỹ. Bởi vì khi phát triển hệ thống tàng hình, các chuyên gia Mỹ đã bỏ qua khả năng cơ động. Việc mua các máy bay chiến đấu của Nga là rất hợp lý: Su-35 không thua kém so với F-35 và F-22, mà có giá rẻ hơn nhiều.

Su-27 - Sputnik Việt Nam
Ba mẫu máy bay Liên Xô vào top chiến đấu cơ nhanh nhất

Hiện nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia duy nhất mua máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga. Một hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD về cung cấp 24 chiếc máy bay đã được ký vào tháng 11/2015. Đồng thời, Nga đang tiến hành các cuộc đàm phán với những người mua tiềm năng khác. Năm 2018, Nga đã ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD về cung cấp 11máy bay chiến đấu cho Indonesia. Khi đó, đối thủ cạnh tranh chính của máy bay Nga là F-16 của Tập đoàn Lockheed Martin. Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Không quân Indonesia đã chọn Su-35 vì giá thấp hơn và đặc tính chiến thuật và kỹ thuật tốt hơn.

Ai Cập cũng có thể mua Su-35. Vào giữa tháng 3, tờ báo Kommersant đã đưa tin rằng, Matxcơva và Cairo đã ký hợp đồng về một lô máy bay. Theo nguồn tin của tờ báo, việc giao hàng có thể bắt đầu sớm nhất là vào những năm 2020-2021. Vào tháng Hai, Tổng Giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev cho biết rằng, UAE thể hiện sự quan tâm đến Su-35. Ông nhấn mạnh rằng, hai bên đang đàm phán về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала