Có phải Mỹ muốn kiểm soát hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Mỹ Latinh?

Đăng ký
Hoa Kỳ đang gia tăng hoạt động quân sự tại Mỹ Latinh. Trong số "các báo cáo mới nhất từ tiền tuyến", Brazil đã nhận được quy chế một trong những đồng minh chủ chốt của Washington bên ngoài khối NATO. Đồng thời, người ta biết đến việc xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực biên giới giữa Argentina, Brazil và Paraguay.

"Quân đội Hoa Kỳ đã ở đây. Việc xây dựng căn cứ đang tiến hành khẩn trương", - Chính trị gia người Uruguay Wilson Ferreira Aldunate  nói trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Mục tiêu được Washington đưa ra là cuộc chiến chống buôn bán ma túy và các hiện tượng tội phạm khác, có rất nhiều trong khu vực. Trong thực tế, lập luận này chỉ là bức màn chắn. Ông Ernesto Lopez, giám đốc Viện các vấn đề quốc gia của Argentina tại Đại học Quốc gia Lanus nói  trong cuộc trò chuyện với Sputnik.

Rosatom - Sputnik Việt Nam
Rosatom đã sẵn sàng tham gia vào việc khai thác lithium ở Bolivia

Theo chuyên gia này, sự hiện diện của Hoa Kỳ "không chỉ có những tác động tích cực không đáng kể" trong việc chống tội phạm và giữ gìn an ninh khu vực, mà còn có những hậu quả tiêu cực. Ông cũng lưu ý trong thời gian làm đại sứ ở Guatemala, ông đã có được bằng chứng cụ thể về sự miễn trừ tuyệt đối của tội phạm trong "lĩnh vực buôn bán ma túy, vũ khí và rửa tiền", mặc dù Washington tuyên bố "chống lại" những tội ác này.

Trong bối cảnh đó, rõ ràng việc mở rộng sự hiện diện của người Mỹ ở Mỹ Latinh có những mục đích khác. Điều quan trọng là kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên mà khu vực này rất giàu có.

"Ở đây đặc biệt là lithium", nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, chuyên gia coi mối quan tâm của Hoa Kỳ đến cái gọi là khu vực "Ba biên giới" - giữa Argentina, Brazil và Paraguay - hoàn toàn không phải là sự tình cờ.

"Ở đây có một trong những hồ chứa nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới - nguồn tài nguyên hàng đầu hiện nay", - ông Ernesto Lopez kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала