Samsung phát triển sản xuất ở Việt Nam không sợ virus

© Ảnh : Anh Tuấn – TTXVNBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kiểm tra, nắm tình hình lao động, việc làm và việc triển khai phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp Covid-19 tại Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kiểm tra, nắm tình hình lao động, việc làm và việc triển khai phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp Covid-19 tại Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Như những tuần trước, phần lớn các bài viết và thông báo về Việt Nam trên báo chí nước ngoài cách này hay cách khác đều gắn với sự xuất hiện của coronavirus, cuộc chiến chống dịch bệnh và những hậu quả.

Cả trong tổng quan báo chí tuần này chúng tôi vẫn dừng ở những chủ đề đang nóng từng ngày.

Business Insider Nordic thông báo rằng cư dân ở Việt Nam và Hàn Quốc đang bắt đầu hạn chế đến nơi đông người hoặc di chuyển hàng loạt. Kể từ ngày 1 tháng 2, Việt Nam cấm các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, các trường nghỉ học  cho đến 23 tháng 2, và ở nhiều thành phố và tỉnh khác, trường học có thể đóng cửa cho đến hết tháng. Tại thành phố Daegu (Đại Khâu) của Hàn Quốc, nơi phát hiện lộ nhiều trường hợp nhiễm coronavirus, hai triệu rưởi công dân được yêu cầu đơn giản là không ra khỏi nhà.

Việt Nam mở cửa biên giới và đa dạng hóa thị trường

FXStreet đưa tin rằng Standard Chartered Bank đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 xuống còn 6,6%  tuy trước đó là 7%. Tăng trưởng trong quý I chắc là chậm lại đến 4,5% và sẽ phục hồi trong nửa năm sau, - các chuyên gia nhận xét. Còn NHK WORLD giải thích lý do của sự chậm lại này. Do tình trạng đình trệ của nhiều nhà máy ở Trung Quốc, chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn bởi Việt Nam thường nhận đến 30% nguyên liệu từ Trung Quốc, thực tế này đã ảnh hưởng đến cả sản xuất lẫn xuất khẩu. Nông nghiệp bị tổn hại do đóng biên giới với Trung Quốc và không có khả năng vận chuyển các nông sản, cuộc hoành hành của dịch bệnh virus cũng ảnh hưởng nặng đến ngành du lịch.

Các xe hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Khi coronavirus giáng đòn bệnh hoạn vào Việt Nam

Nhưng không phải mọi thứ đều tồi tệ đến vậy. Nikkei Asian Review thông báo rằng tập đoàn Samsung Electronics đã trình làng mẫu điện thoại thông minh Galaxy S20 mới nhất của mình dành cho thị trường Việt Nam và cho biết các nhà máy của tập đoàn lớn này vẫn đang hoạt động nhịp nhàng ở Việt Nam bất chấp sự bùng phát của coronavirus. Độ phụ thuộc của Samsung vào các nhà cung cấp Trung Quốc tương đối thấp và tập đoàn gửi các bộ phận không đủ từ Trung Quốc bằng đường hàng không. Tập đoàn ghi nhận mức  tăng trưởng mạnh về doanh số bán điện thoại thông minh và máy tính xách tay so với cùng kỳ năm ngoái, do các bậc phụ huynh đổ xô mua thiết bị di động và máy tính xách tay để con cái họ có thể học trực tuyến và vui chơi ở nhà. Việt Nam đã mở biên giới với Trung Quốc ở cửa khẩu Lạng Sơn, - theo tin đưa của báo Malaysia The Star Online, phản ảnh rằng thương mại xuyên biên giới đã được phép nối lại. Các xe tải được khử trùng, còn tài xế được yêu cầu thường xuyên đeo khẩu trang và bộ đồ bảo vệ, không rời khỏi buồng lái.

Năm nay, Việt Nam trông đợi xuất khẩu gạo nhiều hơn 6% so với năm ngoái, - như The Yahoo Finance cho biết. Nhu cầu đang tăng lên do giá giảm và thị trường được mở rộng. Bây giờ khách hàng lớn nhất mua gạo Việt Nam là Philippines. Còn các nhà xuất khẩu tôm Việt Nam thì hy vọng tăng trưởng doanh số bán tại EU sau khi bắt đầu hiệu lực của Hiệp định thương mại tự do đã ký kết với Việt Nam. The Star Online viết về chiến lược quốc gia Việt Nam nhằm phát triển năng lượng, theo đó sản lượng điện cần tăng gấp đôi vào năm 2030 với sự gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo và LNG. Báo Anh The Guardian kể về những cuộc bắt giữ mới trong vụ 39 người Việt di cư bất hợp pháp thiệt mạng  ở Essex. Còn Business Insider Nordic xuất bản tài liệu có ảnh minh họa phong phú nói về chuyến bay của phóng viên báo này trên phi cơ của hãng hàng không Vietjet.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Quần thể Di tích Cố đô Huế - Sputnik Việt Nam
Việt Nam quyết không thua virus

Cuộc đua Formula-1 vẫn sẽ sôi động tại Việt Nam

The New York Times cho biết tin vui là cuộc đua Formula-1 đã lên kế hoạch sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4. Thế nhưng kênh truyền hình RTL của Đức sẽ thận trọng tường thuật cuộc đua từ xa do e ngại sự lây lan của coronavirus trong khu vực. Còn SportBusiness viết rằng Chính phủ Việt Nam đã hợp pháp hóa môn võ thuật hỗn hợp, và Liên đoàn võ thuật hỗn hợp Việt Nam thành lập cách đây chưa lâu sẽ sớm tổ chức giải đấu chính thức đầu tiên.

Người Nga suy ngẫm về tư tưởng Hồ Chí Minh

IA “Realist” công bố bài viết của GS-TSKH Vladimir Kolotov Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg, nói về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đúc kết từ thực tiễn đấu tranh giải phóng giành tự do độc lập của nhân dân Việt Nam, tiếp thu tất cả tinh hoa của các tư tưởng gia phương Đông và phương Tây và vận dụng sáng tạo thiên tài đã đáp ứng đúng nhu cầu đấu tranh giải phóng của toàn dân tộc và giúp nhân dân Việt Nam giành mọi thắng lợi vẻ vang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала