Chuyên gia đánh giá hậu quả của việc Sanders rời khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống

© REUTERS / Mike SegarBernie Sanders.
Bernie Sanders. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Lãnh đạo của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã bị mắc kẹt sau khi Bernie Sanders rời khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tennessee Andrei Korobkov nhận xét trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ bang Vermont, Bernie Sanders, 78 tuổi, người đã tuyên bố quyền tranh cử tổng thống Hoa Kỳ từ Đảng Dân chủ, nói rằng ông sẽ ngừng tranh cử vì không có cơ hội được bầu. Đồng thời, họ của ông sẽ vẫn còn trên các lá phiếu để tập hợp càng nhiều đại biểu càng tốt tại Đại hội Dân chủ và "có tác động đáng kể đến nền tảng đảng và các chức năng khác". Do đó, người dẫn đầu các cuộc bầu cử sơ bộ, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, 77 tuổi, trở thành ứng cử viên chính và trên thực tế, là ứng cử viên duy nhất ứng cử chức tổng thống của đảng Dân chủ.

Cái bẫy

Bernie Sanders. - Sputnik Việt Nam
Bernie Sanders tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống Mỹ
"Sanders đang làm một điều thông minh, không hoàn toàn rời khỏi cuộc đua và để lại cho mình một số lựa chọn để gây ảnh hưởng. Và giới lãnh đạo của Đảng Dân chủ đang tự đẩy mình vào một cái bẫy nguy hiểm, vì nhiều người hiểu rằng Biden là một ứng cử viên rất yếu", - Korobkov nói.

Theo ông, nếu Sanders vẫn còn ở lại trong cuộc đua, Đảng Dân chủ sẽ có nhiều khoảng không để cơ động hơn. Với điều kiện không ai trong số các ứng cử viên sẽ giành được số phiếu cần thiết tại đại hội, một ứng cử viên thứ ba có thể đã xuất hiện. Đặc biệt, gần đây, trong bối cảnh của cuộc chiến chống coronavirus, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã hành động rất tích cực, thậm chí còn vượt qua Sanders trong số các nhà lãnh đạo đầy triển vọng.

Korobkov cũng chỉ ra rằng Biden đã thu hẹp không gian của mình để điều động chính trị, khi nói rằng đối tác của ông trong cuộc bầu cử cho chức vụ phó tổng thống Hoa Kỳ sẽ là một phụ nữ. Tuy nhiên, không một trong số các nữ chính trị gia có sự ủng hộ rộng rãi từ người Mỹ và ngay cả trong số các nhà dân chủ - Thượng nghị sĩ Amy Klobushar, người chỉ có 24%, là người nổi tiếng nhất.

"Biden, khi đưa ra một lời hứa như vậy, đã thỏa thuận với một khối lớn trong đảng - các nhà nữ quyền. Nếuthất hứa, ông ta sẽ mất phiếu bầu, và đây là kết thúc", - nhà khoa học chính trị chắc chắn.

Vấn đề của Biden

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam
Joe Biden nhầm lẫn giữa vợ và chị gái

Giáo sư đã đề cập đến nghiên cứu của công ty Gallup được thực hiện vào cuối tháng 3, theo đó chỉ có 24% đảng Dân chủ hài lòng với ứng cử viên Biden. Tổng thống hiện tại, Donald Trump, có sự ủng hộ cao hơn nhiều trong số những người cùng đảng - 53%.

Theo lời nhà khoa học chính trị, với hệ thống đa số trong các cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ, nơi người chiến thắng ở mỗi bang nhận được phiếu bầu của tất cả các cử tri, điều quan trọng là phải có được phiếu bầu của các cử tri trung tâm hoặc độc lập.

Ông nêu một vấn đề khác là sự không sẵn lòng và không mong muốn của nhiều cử tri của Sanders bỏ phiếu cho Biden, đặc biệt là vì chính thượng nghị sĩ đã không tuyên bố ủng hộ đối thủ của ông.

Nhà khoa học chính trị nhắc lại rằng cùng lúc đó, xếp hạng của Trump đang tăng lên, vào cuối tháng 3 đã đạt đến mức cao lịch sử. Cụ thể, chuyên gia trích dẫn dữ liệu của Gallup, chỉ ra rằng: các hành động của tổng thống để chống đại dịch được 60% cử tri độc lập và 27% của đảng Dân chủ ủng hộ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала