https://sputniknews.vn/20200617/chuyen-gia-danh-gia-tac-dong-cua-coronavirus-doi-voi-chinh-tri-9147365.html
Chuyên gia đánh giá tác động của coronavirus đối với chính trị
Chuyên gia đánh giá tác động của coronavirus đối với chính trị
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) - Dino Patti Jalal, người sáng lập và giám đốc của Cộng đồng Chính sách đối ngoại của Indonesia cho biết, coronavirus chủng mới đã trở thành... 17.06.2020, Sputnik Việt Nam
2020-06-17T04:18+0700
2020-06-17T04:18+0700
2020-06-16T21:09+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/886/80/8868012_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_7211487f32adf7b1a653ac5c1ddb06a6.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2020
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/886/80/8868012_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_3fa23e4e2afff609e83280a432188a42.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến
Chuyên gia đánh giá tác động của coronavirus đối với chính trị
MATXCƠVA (Sputnik) - Dino Patti Jalal, người sáng lập và giám đốc của Cộng đồng Chính sách đối ngoại của Indonesia cho biết, coronavirus chủng mới đã trở thành loại virus có ảnh hưởng nhất đối với chính trị.
Theo ông, đại dịch mang tới những rủi ro đáng kể về chính trị.
Virus và chính trị
"Tôi sẽ nói rằng COVID-19 là virus chính trị mạnh nhất mà chúng ta đã thấy", - ông phát biểu tại hội nghị trực tuyến do Câu lạc bộ Valdai tổ chức.
"Lần đầu tiên, các vấn đề sinh học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách của các quốc gia và uy tín của các nhà lãnh đạo, và nếu Tổng thống Trump bị đánh bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay, điều này sẽ chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19", - chuyên gia lưu ý.
Ông cũng nhớ lại rằng đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự bần cùng hóa của người dân, và những người nghèo có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất ổn xã hội. Ngoài ra, trong bối cảnh đại dịch, các biểu hiện liên quan đến phân biệt chủng tộc trở nên tồi tệ hơn, ông nói thêm.
Hơn nữa, trong các điều kiện kiểm dịch, ngoại giao công chúng chịu thiệt hại do vắng mặt các cuộc gặp mặt trực tiếp, chuyên gia nhận định. Theo ông, thế giới sẽ có rất nhiều việc phải làm để khôi phục sau khi cách ly.
"Cần bắt đầu bằng việc xây dựng hợp tác quốc tế", - ông nói.