Chuyên gia quân sự: súng trường AK-12 mới nhất có thể thu hút sự quan tâm của Việt Nam

© AFP 2023 / Vasily Maximov Súng máy cỡ nhỏ mới nhất AM-17
Súng máy cỡ nhỏ mới nhất AM-17 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga bắt đầu xuất khẩu súng trường tấn công AK-12 mới nhất. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Phó Giáo sư Khoa Xã hội học chính trị của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nga mang tên Plekhanov, Alexander Perendzhiev bày tỏ tin tưởng rằng, loại súng trường này sẽ có nhu cầu cao.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Kalashnikov, ông Dmitry Tarasov cho biết với Sputnik rằng, Tập đoàn đã bắt đầu xuất khẩu súng trường tấn công AK-12 sang các nước láng giềng.

Súng AK-12 và AK-15 - Sputnik Việt Nam
"Kalashnikov" tiết lộ chi tiết về thiết kế của AK-12 mới nhất

Tuy nhiên, ông không cho biết ở đây nói về những quốc gia nào.

Ngoài ra, ông nói rằng, Tập đoàn đã hoàn thành các đơn đặt hàng năm 2020 của Bộ Quốc phòng Nga về cung cấp AK-12 và bắt đầu thực hiện các đơn đặt hàng năm 2021.

AK-12 (5,45 mm) và AK-15 (7,62 mm) đã được phát triển trong khuôn khổ chương trình Ratnik như các thành phần của bộ quân trang đầy hứa hẹn để trang bị cho quân đội Nga. Vào cuối năm 2018, hai loại súng trường này bắt đầu được trang bị cho quân đội.

Súng trường tấn công AK-12 là một nền tảng mới. Trên cơ sở đó Nga sẽ sản xuất các loại vũ khí cỡ nòng và mục đích khác nhau cả quân sự và dân dụng. Phiên bản dân sự của AK-12 được gọi là AK TR3.

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhAK-12
Chuyên gia quân sự: súng trường AK-12 mới nhất có thể thu hút sự quan tâm của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
AK-12

Những quốc gia nào có thể mua AK-12?

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Phó Giáo sư Khoa Xã hội học chính trị của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nga mang tên Plekhanov, thành viên của hội đồng chuyên gia "Sĩ quan của Nga", nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev cho biết, theo ý kiến ​​của ông, những quốc gia nào có thể mua loại súng trường này.

"Trước hết, AK-12 sẽ đến các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Theo tôi, trước hết phải nói về Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi cũng có thể xem xét các quốc gia như Azerbaijan, Uzbekistan, và có thể, Turkmenistan ... Ngoài ra, Nga đang tích cực phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập. Do đó, tôi nghĩ, các quốc gia này cũng có thể quan tâm đến việc mua AK-12 mới nhất của chúng tôi. Nói chung, theo thời gian,  các nước Đông Nam Á cũng có thể quan tâm và sẽ mua AK-12. Theo tôi, Việt Nam và Philippines có thể thể hiện sự quan tâm đến AK-12”, -  ông Alexander Perendzhiev nói.
Tập trận quân sự - Sputnik Việt Nam
Súng máy STV-410/416 «chế tạo tại Việt Nam» và những mẫu tương tự

Ông lưu ý rằng, trên thế giới luôn có nhu cầu cao đối với các loại vũ khí của lính bộ binh sản xuất tại Nga.

"Ở đây nói không chỉ về súng máy mà còn về súng bắn tỉa, súng lục. Ngay cả ở Mỹ, họ cũng công khai tuyên bố rằng, họ muốn nhận được các công nghệ của chúng tôi. Theo tôi, lần này cũng sẽ như vậy. Hàng giả không đáng tin cậy, chỉ những sản phẩm mang thương hiệu Kalashnikov mới có nhu cầu cao", - nhà khoa học chính trị quân sự nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала