Nhà dịch tễ học nghi ngờ khả năng tiêu diệt hoàn toàn coronavirus

© AFP 2023 / Oli ScarffGraffiti ở Manchester, Vương quốc Anh.
Graffiti ở Manchester, Vương quốc Anh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) – Chủng coronavirus mới khó có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, nhân loại sẽ phải sống chung với nó mãi mãi. Tuy nhiên, vắc xin sẽ giúp cải thiện tỷ lệ mắc bệnh COVID-19, nhà dịch tễ học người Anh John Edmunds, giáo sư Trường đại học Y học Nhiệt đới London, cho biết hôm thứ Tư tại Quốc hội.

Theo nhà khoa học này, hiện tại có rất ít khả năng virus coronavirus bị đánh bại hoàn toàn, nhân loại chỉ có thể kiểm soát căn bệnh này bằng cách phát triển vắc xin chống COVID-19.

Học sinh người Anh ở London. - Sputnik Việt Nam
Coronavirus ở Anh: Không loại trừ làn sóng dịch bệnh thứ hai rất mạnh
Ông John Edmunds nói: "Chúng ta sẽ phải sống chung với loại virus này mãi mãi. Có rất ít cơ hội để nó bị tiêu diệt".
"Nếu vắc xin được chế tạo, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng giữ tỷ lệ mắc bệnh càng thấp càng tốt vì chúng ta có thể sử dụng vắc xin trong tương lai gần", - ông John Edmunds nói tại cuộc họp của Ủy ban y tế và bảo trợ xã hội của Quốc hội.

Tình hình dịch bệnh có thể được cải thiện nhờ sự xuất hiện và sử dụng vắc xin chống coronavirus.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta gần như chắc chắn sẽ có vắc xin giúp chúng ta đối phó với dịch bệnh này trong tương lai không xa", - ông John Edmunds nói.

Tình hình coronavirus ở Anh

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng bởi coronavirus tồi tệ nhất trên thế giới. Trong vài tuần qua, tỷ lệ mắc COVID-19 trong nước đã tăng lên đáng kể. Trong ngày hôm qua, số ca xác nhận nhiễm coronavirus ở Vương quốc Anh đã tăng đến 21.331, số ca tử vong trong ngày do COVID đạt mức cao kỷ lục kể từ ngày 5 – 241 người. Tổng cộng, 762.542 người đã xác nhận coronavirus trong nước kể từ đầu đại dịch, và 43.967 người đã bị chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала