Сhuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết khi nào tình hình virus corona trên thế giới sẽ được cải thiện

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Chuyển đến kho ảnhCác mặt hàng trưng bày tại triển lãm ở Vũ Hán.
Các mặt hàng trưng bày tại triển lãm ở Vũ Hán. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tình hình COVID-19 trên thế giới có thể được đảo ngược vào cuối năm 2022, bà Irina Shestakova, Chủ tịch Hiệp hội các chuyên gia về nhiễm trùng quốc tế, cựu chuyên gia ngoài biên chế chính của Bộ Y tế về các bệnh truyền nhiễm cho biết.
"Trong vòng 2-2,5 năm tới, chúng ta sẽ đảo ngược tình trạng với coronavirus trên thế giới. Tôi nghĩ rằng cuối cùng, đâu đó vào giữa năm 2022, tình hình sẽ thay đổi ở mọi nơi trên thế giới... Tất nhiên ý của tôi là coronavirus sẽ không còn là chủ đề nóng như bây giờ", - bà Shestakova nói.
Người đeo mặt nạ ở London, Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam
Coronavirus sẽ không bao giờ bị loại trừ tận gốc, chuyên gia Anh cho biết

Điều gì sẽ giúp đối phó với đại dịch?

Đồng thời, bà lưu ý rằng điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu tiêm chủng cho người dân và tạo ra các loại thuốc hiệu quả chống lại coronavirus.

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia mang tên Gamaleya, nhà phát triển vắc-xin Sputnik V, Alexander Gintsburg, trước đây cũng bày tỏ quan điểm rằng chỉ tiêm phòng vắc-xin cho người dân mới có thể đối phó thành công với tình hình virus corona.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала