Việt Nam liệu có cần đa đảng đa nguyên?

© Ảnh : Phương Hoa – TTXVNToàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội).
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Đăng ký
Tuần vừa qua làm độc giả hài lòng với số lượng đáng kể những bài viết nghiêm túc, có luận chứng và giàu thông tin về Việt Nam trên các ấn phẩm nước ngoài uy tín.

Những trang lịch sử và nhiệm vụ của ban lãnh đạo mới, các vấn đề kinh tế và lập pháp, bảo vệ môi trường và du lịch - đó là những chủ đề chính trong các bài viết và thông tin mà Sputnik tập hợp trong bài tổng quan đánh giá hàng tuần «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Cần phân xử rõ ràng với láng giềng

Quần đảo Trường Sa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Trường Sa là của Việt Nam: Phẫn nộ vì bộ tem Đài Loan vi phạm chủ quyền
Thẩm phán Tòa án Tối cao đã nghỉ hưu Antonio Carpio đã đề nghị Philippines, Malaysia và Việt Nam giải quyết các yêu sách lãnh thổ chung gắn với quần đảo Trường Sa thông qua con đường trọng tài tự nguyện tại Tòa án Công lý Quốc tế, - như Rappler đưa tin. Là một trong những nhà luật học từng chuẩn bị bản phán quyết nổi tiếng của Tòa án La Hay năm 2016, ông Carpio nhấn mạnh rằng đã đến lúc các quốc gia Đông Nam Á phải làm như vậy, trong chừng mực Trung Quốc tiếp tục hành xử hung hăng ở Biển Đông, đưa ra yêu sách bành trướng và xâm nhập vào lãnh thổ của các nước láng giềng.

Thêm một cuộc chiến thua đau nữa

Trước mốc rút nhóm binh sĩ cuối cùng của quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan, cùng lúc một số ấn phẩm Mỹ đã nhắc nhớ về cuộc chiến tranh ở Việt Nam trước đây và so sánh nó với cuộc chiến Afghanistan hiện tại. Cũng như ở Việt Nam, bất kể là Hoa Kỳ đã tốn phí tới 2 nghìn tỷ USD và ném hàng trăm nghìn quân đến Afghanistan, họ vẫn không thể tạo ra một Chính phủ có sức sống khả thi ở nước chư hầu của mình để có thể chống lại sự tấn công của đối phương tại chỗ, - tờ Boston Globe đánh giá. Tại sao chúng ta lại thua trong hai cuộc chiến tranh cách nhau nhiều thế hệ? - tác giả nêu câu hỏi và đề xuất 3 lý do: chúng ta đã làm cho khách hàng của mình quá phụ thuộc vào vũ khí, trong khi đối phương tuân thủ chiến thuật du kích; tham nhũng đã làm suy yếu sức mạnh mà chúng ta đã cố gắng củng cố ở các khách hàng của mình, làm đổ vỡ niềm tin của người Nam Việt Nam và Afghanistan vào Chính phủ của họ; cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất, là khách hàng của chúng ta chưa bao giờ xoá bỏ được ấn tượng rằng họ là bù nhìn chiến đấu cho ngoại bang, trong khi «Việt Cộng» và Taliban đủ sức thể hiện mình là người yêu nước thực sự, chiến đấu để đất nước thoát khỏi gông xiềng của chủ nghĩa thực dân.

Còn tờ The Federal trích dẫn lời Tổng thống Pháp, viên tướng thua trận Charles de Gaulle nói với Tổng thống Mỹ Kennedy: «Khi một dân tộc thức tỉnh, thì không một thế lực ngoại bang nào dù hùng mạnh đến đâu có thể áp đặt ý chí với dân tộc đó».

Điều gì chờ đợi Việt Nam trong tương lai gần?

Báo giới nước ngoài tiếp tục phân tích thành phần ban lãnh đạo mới của Việt Nam và những thách thức nhiệm vụ đặt ra trước họ. The Diplomat đăng bài viết dài về vấn đề cải cách chính trị và dân chủ ở Việt Nam. «Được vun đắp bởi ba thập kỷ tăng trưởng kinh tế, đất nước hiện đang phải đối mặt với hậu quả của suy thoái môi trường, bất bình đẳng và mất nguồn lực công do tham nhũng. Sự lệ thuộc của Việt Nam vào đầu tư nước ngoài, sử dụng công nghệ và quản trị kém hiệu quả không giúp giảm độ phụ thuộc của nền kinh tế vào lực lượng lao động giá rẻ và không có tay nghề. Tình trạng này làm trầm trọng thêm sự già hoá dân số, và nhiều người lo ngại rằng bẫy thu nhập trung bình sẽ khiến Việt Nam tụt hậu trong cuộc cạnh tranh với các nước đang phát triển khác đã bước lên con đường ứng nghiệm đổi mới», - tác giả viết. Ông cho rằng Việt Nam cần cải cách chính trị và đề xuất dựa trên thực tiễn hiện có, mở cuộc thảo luận công khai về vấn đề tam quyền phân lập, xã hội dân sự và khả năng đa nguyên chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2021
Truyền thông nước ngoài: "Ban lãnh đạo mới của Việt Nam đủ sức đối mặt với mọi thách thức"

Tờ Nikkei Asia Review trích dẫn dự báo của các chuyên gia rằng trong khi bảo tồn mối quan hệ tốt đẹp giữa đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh nước lớn láng giềng này ngày càng hung hăng, kích động tâm thế đối kháng công khai trong nước đối với Bắc Kinh, Hà Nội sẽ nỗ lực để thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Washington. Trong một bài viết khác của cùng tờ báo này, nêu ý kiến thảo luận về tầm quan trọng của thế cân bằng trong ban lãnh đạo CHXHCN Việt Nam giữa các đại diện từ miền Bắc, miền Nam và miền Trung của đất nước.

Doanh nghiệp Việt Nam và thế giới bên ngoài

Tờ Lexology thông báo về những thay đổi của Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh và Lưu trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam, hướng tới thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn Việt Nam, cũng như Nghị định của Thủ tướng Chính phủ dự trù dành ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ cao. Tờ báo chuyên về khai thác dầu khí cung cấp thông tin rằng công ty Anh Pharos Energy và công ty Ý Eni tham gia khảo sát thăm dò các mỏ triển vọng trên thềm lục địa Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định dừng xe kiểm tra giấy tờ các phương tiện trên Đại lộ Thiên Trường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Tạm giam tiếp viên Bamboo Airways vì hành vi buôn lậu xì gà

Tờ Nikkei Asia Review có bài viết về việc  tập đoàn Vingroup dự định niêm yết cổ phiếu (IPO) trên sàn giao dịch chứng khoán New York với tư cách nhà huy động vốn dành cho bộ phận sản xuất ô tô VinFast của mình đang có kế hoạch mở rộng năng động.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin về công bố kế hoạch của Bamboo Airways để thu hút tới 200 triệu USD trong quá trình đợt IPO tại Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của Oxford Economics, Việt Nam có thể chiếm khoảng 4% thị phần xuất khẩu hàng điện tử toàn cầu vào năm 2025, khi trong chừng mực đất nước tiếp tục vươn lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu, - tờ Business Times lưu ý.

Việt Nam đã phô trương đà tăng trưởng cao về xuất khẩu, nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại rằng phần đóng góp cơ bản trông đầu tư trực tiếp nước ngoài, - báo Malaysia The Star nhận xét. Theo quan điểm của các nhà kinh tế, để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế tự chủ dựa trên cơ sở phát triển công nghệ, hội nhập và đa phương hóa thị trường.

Ô nhiễm đại dương và tăng dịch bệnh

Báo The Star dẫn số liệu chứng tỏ sự gia tăng các căn bệnh không lây nhiễm ở người Việt Nam trong bối cảnh tuổi thọ cư dân ngày càng cao. 70% số ca tử vong là do bệnh tim-mạch, ung thư và tiểu đường. Việt Nam là một trong những quốc gia có nhịp độ già hóa dân số cao nhất thế giới.

Nikkei Asia Review dành bài báo dài nói về chương trình mới thanh lọc đại dương khỏi các mảnh rác nhựa, là chương trình quan trọng có tính thời sự đối với Việt Nam đang hiện diện trong tốp 5 nước gây ô nhiễm đại dương nhất bởi rác thải.

Một số tờ báo ghi nhận đà gia tăng sản xuất thủy điện và năng lượng tái tạo, giảm đốt than ở Việt Nam trong quý I so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù tổng sản lượng điện nói chung có tăng thêm. Nhưng theo dữ liệu của GlobalData, than đá vẫn là thủ lĩnh dẫn đầu về sản xuất điện ở Việt Nam trong thập kỷ tới. Còn Kế hoạch phát triển năng lượng VIII đầy kỳ vọng được thiết kế để định hình lại thị trường năng lượng của Việt Nam và giảm độ phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch, đảm bảo an ninh năng lượng và cắt giảm phát thải thán khí carbon, sẽ thành công đến đâu là tuỳ thuộc vào khả năng Việt Nam tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống cung cấp điện của mình.

Vịnh Hạ Long - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2019
Vịnh Hạ Long vào TOP 10 địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới

Việt Nam – đất nước diệu kỳ  

Du khách nước ngoài đang sửa soạn đổ xô đến Việt Nam, và một trong những tờ báo uy tín nhất trong lĩnh vực này là Lonely Planet, rất thiết thực và được ưa chuộng, đã nhận trách nhiệm giới thiệu cho các du khách tiềm năng 10 địa điểm nhất định nên đến thăm. Đó là các đô thị Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Huế và Hội An, Vịnh Hạ Long và Động Sơn Đoòng, tỉnh Hà Giang, Vườn quốc gia Ba Bể và đảo Phú Quốc.

Còn tờ The Star thì kể rằng hơn 1.200 biệt thự phong cách Pháp được xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội tới đây sẽ được kiểm tra để đánh giá thực trạng, giá trị và nhu cầu bảo tồn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала