Đài Loan chưa được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới

© Sputnik / Alexey VitvitskyTòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva
Tòa nhà trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Đăng ký
Lập trường của Bắc Kinh trong WHO về Đài Loan sẽ nhận được sự ủng hộ của hầu hết các quốc gia thành viên. Liệu nỗ lực của Mỹ và các đồng minh trong việc mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) có thể mang lại kết quả?

Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 dự kiến diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 1/6. Đăng ký trực tuyến của những người tham gia đã kết thúc vào ngày 10/5. Bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và các đồng minh, Đài Bắc không được WHO mời tham dự phiên họp WHA. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Điền Trung Quang đã lên tiếng quyết tâm “chiến đấu cho đến phút cuối cùng” để nhận được lời mời, tức là cho đến nửa đêm ngày 24/5. 

Hôm 10/5, Steve Solomon - quan chức pháp lý chính của WHO cho biết, việc mời Đài Loan tham gia cuộc họp của WHO tùy thuộc vào tất cả các quốc gia thành viên. Do đó, 194 quốc gia thành viên sẽ biểu quyết theo đa số đơn giản để giải quyết vấn đề này, WHO ghi nhận. 

Nhiều khả năng, cuộc bỏ phiếu về vấn đề này sẽ diễn ra ngay sau khi khai mạc phiên họp. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ lập trường của những quốc gia ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHO, và coi đó là những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Alexander Lomanov, phó giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế (IMEMO), nhận xét rằng, những nỗ lực mời Đài Loan tham dự cuộc họp của WHO hoàn toàn do các mục tiêu chính trị, không liên quan đến lợi ích chăm sóc sức khỏe. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2021
Trung Quốc nói về các lựa chọn để thống nhất với Đài Loan

“Thật khó để tưởng tượng một kịch bản phi lý khi phương Tây giúp Đài Loan trở thành thành viên của tổ chức quốc tế này, sau đó Trung Quốc đại lục sẽ rời đi. Điều này chắc chắn không phục vụ lợi ích chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Chủ đề mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới không liên quan nhiều đến vấn đề bảo vệ sức khỏe, mà liên quan nhiều đến chính trị. Ngay sau khi bắt đầu thảo luận về vấn đề gửi lời mời, mọi người sẽ thấy rằng, Đài Loan phải được mời trên tư cách đại diện nhà nước. Tất nhiên, Trung Quốc đại lục không thể chấp nhận điều này. Nếu các nước phương Tây lại có những mưu đồ chính trị hậu trường, hành vi này sẽ không phục vụ lợi ích của cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu mà chỉ làm gia tăng cuộc đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington về vấn đề Đài Loan". 

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng, Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan tham dự WHA với tư cách quan sát viên. Tuyên bố của nhà ngoại giao Mỹ được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp nhất trí thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, bao gồm WHO và Interpol. Trước đó, các ngoại trưởng G7 đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ sự tham dự của Đài Loan vào các hoạt động của WHO. 

Trước sự ủng hộ của một số quốc gia đối với nỗ lực của Đài Loan tham dự phiên họp WHA, Bắc Kinh cảnh báo các nhà tổ chức chiến dịch này rằng, Đài Loan thuộc lợi ích cốt lõi của Trung Quốc đại lục. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, không thể có thỏa hiệp về vấn đề này, và khuyến cáo các quốc gia nên ngay lập tức chấm dứt thổi phồng vấn đề Đài Loan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала