Liên hệ tương quan giữa chi phí hội nghị của Nga và Mỹ ở Phần Lan với lợi ích của nước tổ chức là việc không đúng đắn

© REUTERS / Alexander NatruskinFILE PHOTO: Thủ tướng Nga Vladimir Putin (R) bắt tay Hoa Kỳ Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp của họ tại Moscow ngày 10 tháng 3 năm 2011.
FILE PHOTO: Thủ tướng Nga Vladimir Putin (R) bắt tay Hoa Kỳ Phó Tổng thống Joe Biden trong cuộc gặp của họ tại Moscow ngày 10 tháng 3 năm 2011. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Đăng ký
Việc so sánh chi phí tổ chức các cuộc họp khác nhau giữa đại diện của Nga và Hoa Kỳ tại Phần Lan với lợi ích kinh tế trực tiếp của nước chủ nhà do tầm quan trọng của các vấn đề và chủ đề được thảo luận, là không đúng - theo ý kiến của Markku Kangaspuro, giám đốc Viện Alexander tại Đại học Helsinki.
"Phần Lan luôn quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của hai cường quốc: Nga và Mỹ. Và nếu có khả năng như vậy, thì Phần Lan luôn sẵn sàng thiết lập một nền tảng đối thoại, đảm bảo các dịch vụ ngoại giao, tạo cơ hội để thảo luận các vấn đề cấp bách", - Kangaspuro nói với Sputnik.

Đồng thời, ông bác bỏ mối tương quan trực tiếp giữa chi phí của sự kiện và hiệu quả mang lại cho quốc gia nơi sự kiện được tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump vào ngày 16 tháng 7 năm 2018 tại Helsinki đã tiêu tốn của ngân sách quốc gia Phần Lan 5,7 triệu euro, nội các nước này thông báo.

Cuộc gặp giữa thủ tướng Nga Vladimir Putin và phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, năm 2011 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Chuyên gia lý giải: Vì sao Mỹ giảm nhẹ lập trường về Nga?
“Việc xác định tương quan giữa chi phí trực tiếp của việc tổ chức một sự kiện và hiệu quả mà quốc gia nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ nhận được là không chính đáng. Nếu có hiệu ứng thì nó chỉ là đồng thời tương ứng. Thị chính Helsinki không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với quyết định của các nhà đàm phán và cung cấp nền tảng cơ sở để tổ chức hội nghị. Rất đại khái là không ai hỏi Tòa thị chính Helsinki", - Kangaspuro nói

Ngay sau hội nghị thượng đỉnh giữa Putin và Trump tại Phần Lan năm 2018, theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Phần Lan và Tòa thị chính Helsinki, một cuộc phân tích các ấn phẩm trên Internet về việc đề cập đến thủ đô Phần Lan trên thế giới đã được thực hiện trong các phương tiện truyền thông. Trong một khoảng thời gian nhất định, số lượng ấn phẩm trên Internet đã vượt quá 343 nghìn và đối tượng khán giả tiềm năng của chúng đạt 342 tỷ người dùng với giá trị ước tính khoảng 3,2 tỷ euro, Tòa thị chính Helsinki thông tin vào tháng 8 năm 2018.

Các cuộc hội đàm toàn diện giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được tổ chức tại Helsinki vào ngày 16 tháng 7 năm 2018. Kết quả hội nghị, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhCuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki
Liên hệ tương quan giữa chi phí hội nghị của Nga và Mỹ ở Phần Lan với lợi ích của nước tổ chức là việc không đúng đắn - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2021
Cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Helsinki

Hội kiến lần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала