Ý kiến chuyên gia: Bắc Triều Tiên không muốn dự phần vào cuộc chơi theo quy tắc Mỹ

© AFP 2023 / Ed JonesCờ Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng.
Cờ Bắc Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
Bình Nhưỡng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nên chờ đợi nối lại đối thoại với CHDCND Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Giáo sư Vladimir Kolotov từ ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg đã bình luận về lập trường của các bên.

Những hy vọng sai lầm

Em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong Phó trưởng ban thuộc BCH TƯ Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố rằng Mỹ đã sai lầm khi hy vọng nối lại đối thoại với CHDCND Triều Tiên.

Bình Nhưỡng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.07.2020
Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên: Đàm phán với Mỹ là vô nghĩa
«Có thông báo rằng Trợ lý An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tuyên bố ông ấy coi lập trường của chúng tôi đối với Hoa Kỳ, như thể hiện tại hội nghị toàn thể của BCH TƯ đảng, là «tín hiệu thú vị». Tục ngữ Triều Tiên nói rằng mọi thứ phụ thuộc vào diễn giải chủ quan. Như đang thấy, Mỹ đã diễn giải lập trường của chúng tôi để tự an ủi bản thân họ. Những hy vọng chủ quan sai lầm tự tạo ra sẽ khiến họ phải thất vọng nhiều hơn nữa», - bà Kim Yo-jong nhấn mạnh.

Trước đó, có thông tin cho rằng tại hội nghị toàn thể của BCH TƯ đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng cần sẵn sàng cho cả đối thoại và đối đầu với Mỹ.

Sau đó, đặc phái viên Hoa Kỳ về CHDCND Triều Tiên Sung Kim cho biết, trong thời gian gần tới Washington chờ đợi phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng đối với đề xuất nối lại đối thoại.

Căng thẳng có kiểm soát

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Giáo sư Vladimir Kolotov từ ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg đã cho ý kiến bình luận về lập trường của các bên.

Một người đàn ông trên ban công một ngôi nhà ở Bình Nhưỡng vào một ngày sương mù - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2020
Bắc Triều Tiên đe dọa hủy diệt nước Mỹ
«Người Mỹ đang cố gắng sử dụng yếu tố CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh đối đầu với Trung Quốc. Theo đó, họ sẽ làm tình hình theo tuyến đường lối này trầm trọng hơn lên. Mục tiêu của Mỹ là duy trì trong khu vực sự căng thẳng có thể kiểm soát. Ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiểu rõ ranh giới đó và dự định bảo vệ lợi ích của mình trong mọi kịch bản diễn biến sự kiện. CHDCND Triều Tiên không muốn dự phần vào trò chơi của người Mỹ mà Bình Nhưỡng tham gia chỉ như vai phụ.Trong những cuộc đàm phán đó, chẳng có gì phụ thuộc vào quan điểm của Bắc Triều Tiên. Như đã rõ, người Mỹ chỉ công nhận một loại đối tác trong quan hệ quốc tế, đó là chư hầu, làm những thứ mà người ta sai bảo. Bắc Triều Tiên không muốn theo quy tắc trò chơi này, Bình Nhưỡng không chấp nhận kiểu định dạng như vậy. Và nếu như diễn ra phép màu và người Mỹ tham gia cuộc thương lượng ​​không chỉ tính đến quan điểm của Hoa Kỳ mà lắng nghe cả các đối tác đàm phán của họ nữa, thì khi đó sẽ là chất lượng mới của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ», -  chuyên gia Vladimir Kolotov kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала