Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Đăng ký
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nga đã kết thúc. Ông Nguyễn Phú Trọng thăm LB Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin từ ngày 5 đến ngày 8 tháng Chín.

Tổng bí thư đã gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt, có mặt tại lễ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk, cũng như ông đã gặp gỡ với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Trọng tâm trong chuyến thăm này là cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, sau đó hai bên đã thông qua tuyên bố chung và ký một số văn bản song phương.

Về chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trong bộ ảnh của  Sputnik.

 

© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNĐại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh, thiếu nhi tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh, thiếu nhi tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam
1/32
Đại sứ Việt Nam Ngô Đức Mạnh, thiếu nhi tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNCán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Vnukovo 2.
Cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Vnukovo 2. - Sputnik Việt Nam
2/32
Cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Vnukovo 2.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTrong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa và vào Lăng viếng V.I. Lenin.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa và vào Lăng viếng V.I. Lenin. - Sputnik Việt Nam
3/32
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa và vào Lăng viếng V.I. Lenin.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVN Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tối 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tối 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga. - Sputnik Việt Nam
4/32
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, tối 5/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh. - Sputnik Việt Nam
5/32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh.
© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhNgày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam
6/32
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhNgày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam
7/32
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
© Sputnik / EKATERINA SHTUKINA / Chuyển đến kho ảnhTổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
8/32
Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
© Sputnik / EKATERINA SHTUKINA / Chuyển đến kho ảnhNgày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. - Sputnik Việt Nam
9/32
Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cháu thiếu nhi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cháu thiếu nhi. - Sputnik Việt Nam
10/32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cháu thiếu nhi.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVN Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 6/9/2018 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 6/9/2018 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva. - Sputnik Việt Nam
11/32
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 6/9/2018 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva.
© Ảnh : Trí Dũng - TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Sputnik Việt Nam
12/32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
13/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
14/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
15/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
16/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
17/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
18/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
19/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước "Rosatom" Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước Rosatom Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc. - Sputnik Việt Nam
20/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước "Rosatom" Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường. - Sputnik Việt Nam
21/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Khoa học, giáo dục đại học Liên bang Nga Grigory Trubnikov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Bế Xuân Trường.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - người đứng đầu Cơ quan giám sát liên bang bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi xã hội, bác sĩ trưởng phụ trách vệ sinh dịch tễ LB Nga Anna Popova, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt nam Phạm Lê Tuấn.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái  - người đứng đầu Cơ quan giám sát liên bang bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi xã hội, bác sĩ trưởng phụ trách vệ sinh dịch tễ LB Nga Anna Popova, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt nam Phạm Lê Tuấn. - Sputnik Việt Nam
22/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - người đứng đầu Cơ quan giám sát liên bang bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi xã hội, bác sĩ trưởng phụ trách vệ sinh dịch tễ LB Nga Anna Popova, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt nam Phạm Lê Tuấn.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Đại sứ LB Nga tại Việt nam Konstantin Vnukov và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đặng Thị Bích Liên.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Đại sứ LB Nga tại Việt nam Konstantin Vnukov và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đặng Thị Bích Liên. - Sputnik Việt Nam
23/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Đại sứ LB Nga tại Việt nam Konstantin Vnukov và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Đặng Thị Bích Liên.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc của PJSC "Gazprom" Alexei Miller, Tổng Giám đốc "Petrovietnam" Nguyễn Vũ Trường Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc của PJSC Gazprom Alexei Miller, Tổng Giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính. - Sputnik Việt Nam
24/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám đốc của PJSC "Gazprom" Alexei Miller, Tổng Giám đốc "Petrovietnam" Nguyễn Vũ Trường Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư quốc tế Nikolai Kosov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần "Sài Gòn-Hà Nội" Đỗ Quang Hiến.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư quốc tế Nikolai Kosov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội Đỗ Quang Hiến. - Sputnik Việt Nam
25/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư quốc tế Nikolai Kosov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần "Sài Gòn-Hà Nội" Đỗ Quang Hiến.
© Sputnik / Mikhael Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế về hợp tác kinh tế (MBEC) Denis Ivanov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần "Sài Gòn-Hà Nội" Đỗ Quang Hiến.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế về hợp tác kinh tế (MBEC) Denis Ivanov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội Đỗ Quang Hiến. - Sputnik Việt Nam
26/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế về hợp tác kinh tế (MBEC) Denis Ivanov và chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần "Sài Gòn-Hà Nội" Đỗ Quang Hiến.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNgày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergey Levin và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn.
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergey Levin và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn. - Sputnik Việt Nam
27/32
Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Từ phải sang trái - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergey Levin và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hà Công Tuấn.
© Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov - Sputnik Việt Nam
28/32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov
© Trí Dũng - TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt - Sputnik Việt Nam
29/32
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
30/32
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
31/32
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
32/32
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала