Các ngoại trưởng EU khác biệt quan điểm về những biện pháp trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Vladimir Sergeev / Chuyển đến kho ảnhNga vả EU
Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng ngoại giao của các nước thành viên Liên minh châu Âu đã chia rẽ trong quan điểm ​về vấn đề gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga, RIA Novosti đưa tin kèm trích lời Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

 “Trong cuộc họp ngày hôm nay, chủ đề lệnh trừng phạt đã nhận được đánh giá khác nhau. Tôi nghe rằng người Hy Lạp hiện nay chủ trương không nên áp đặt lệnh trừng phạt mới trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng đây chưa phải là tuyên bố cho chủ đề phải làm gì với các biện pháp trừng phạt hiện có”,- ông Steinmeier nói sau cuộc họp không chính thức các vị Bộ trưởng.

Theo ông Steinmeier, quan điểm của Đức là liên kết tương lai của lệnh trừng phạt chống Nga với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk. Cho đến nay, ông nói, bàn về việc gia hạn lệnh trừng phạt vẫn còn quá sớm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала