FEMEN ria mép Hitler tấn công Marine Le Pen

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Pháp, vòng hai cuộc bầu cử khu vực đã hoàn thành.

Đảng đối lập của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng với "Liên minh Dân chủ và độc lập" đã giành phần thắng. Khoảng 70 bộ phận hành chính của đất nước đã bỏ phiếu cho họ. Đảng Xã hội cầm quyền đứng thứ hai. Họ có thể chiếm ghế tại 30 khu vực.

Phong trào "Mặt trận quốc gia"  đạt số phiếu kỷ lục, gần 40%, theo kênh truyền hình "Nước Nga 24". Tuy nhiên, tỷ lệ này không cho phép họ chiếm đa số trong chính phủ.

Trong khi đó Marine Le Pen đã bị các nhà hoạt động FEMEN tấn công tại một trong các điểm bỏ phiếu gần trường tiểu học. Các cô gái đã phản đối chính sách của "Mặt trận quốc gia". Họ cầm biểu ngữ "Tôi là phát xít", vẽ biểu tượng của phong trào trên người và vẽ ria mép của Adolf Hitler trên mặt. Le Pen có phản ứng bình thản trước chuyện này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала