Cuộc xâm lược chống Yemen diễn ra dưới sự bảo trợ của Mỹ-Israel

© Sputnik / Faisal Al Shabibi Đòn không kích vào Sanaa
 Đòn không kích vào Sanaa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Syria và nhân dân Yemen anh em đang phải “đương đầu với cùng một kẻ thù”.

Như thông báo hôm nay của hãng tin Aham Press, đó là tuyên bố của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Muallem. Theo quan điểm của ông, "cuộc xâm nhập của các băng nhóm khủng bố vào lãnh thổ Syria và can thiệp vũ trang vào Yemen là động thái đã lên kế hoạch và được cấp tiền từ cùng một nguồn".

Bộ trưởng Ngoại giao Syria nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của liên quân đứng đầu là Saudi Arabia "đang theo đuổi mục đích thiết lập ách thống trị với Yemen, đất nước có vị trí chiến lược quan trọng…Cuộc xâm lăng này thực hiện dưới sự bảo trợ của Mỹ-Israel", — ông Muallem nhận định.

Theo lời ông, "những sự kiện ở Yemen chứng tỏ tình trạng chia rẽ và phân hóa tồi tệ trong các nhà nước Ả Rập".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала