Ukraina hủy hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga

© AFP 2023 / Emmanuel DunandThủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk
Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo quan niệm của Thủ tướng Ukraina, Nga là hiện thân “mối hiểm họa đối với nhà nước và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina”.

Nội các Ukraina chấm dứt hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga. Quyết định này do  Thủ tướng Ukraina Arseny Yatsenyuk thông báo  tại cuộc họp chính phủ vào ngày 20 tháng Năm, — như tin đưa trên tờ "Sự thật Ukraina".

"Nội các chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận ký kết năm 1993 về hợp tác kỹ thuật-quân sự với Nga", — Thủ tướng Yatsenyuk nói.

Theo lời ông này, "Liên bang Nga là quốc gia xâm lược hiếu chiến, mang hiểm họa cho nhà nước và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina",  - Arseny Yatsenyuk lý giải.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала