Bộ Ngoại giao Nga: Châu Âu quay lại thời tòa án dị giáo

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov bị giới hạn quyền truy cập tự do vào Nghị viện châu Âu như lời đáp trả danh sách đen của Nga đối với 89 công dân châu Âu. Đây là thông báo từ cơ quan báo chí của Nghị viện châu Âu. Bây giờ ông Chizhov sẽ phải yêu cầu cấp giấy phép cho mỗi lần đến thăm.

Đại diện thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov bị giới hạn quyền truy cập tự do vào Nghị viện châu Âu như lời đáp trả danh sách đen của Nga đối với 89 công dân châu Âu. Đây là thông báo từ cơ quan báo chí của Nghị viện châu Âu. Bây giờ ông Chizhov sẽ phải yêu cầu cấp giấy phép cho mỗi lần đến thăm.

Danh sách các công dân của các nước Liên minh châu Âu bị từ chối nhập cảnh vào Nga đã được thông qua từ năm ngoái như một phản ứng đối xứng với những danh sách đen tương ứng của EU. Như ở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga giải thích, sự ủng hộ tích cực cuộc đảo chính ở Ukraina vào tháng Hai năm 2014 là tiêu chí chính trong việc soạn thảo “danh sách – stop”. Danh sách đen của Nga bao gồm 89 người đã được Matxcơva chuyển giao cho các phái đoàn ngoại giao của một số nước châu Âu theo chính yêu cầu của họ, trên cơ sở bí mật. Nhưng sau đó, những dữ liệu này đã được một số phương tiện truyền thông phương Tây công bố. Trước đấy, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Matviyenko tuyên bố rằng việc ban hành danh sách đen đối với những công dân của Liên minh châu Âu là một biện pháp đối xứng và là thông lệ quốc tế phổ biến.

“Có cảm giác như hệ thống quan liêu châu Âu vài nơi đang trở lại thời tòa hình án trung cổ. Cuộc săn đuổi những phù thủy Nga đã được công bố. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những tòa án tinh thần với các nhà ngoại giao Nga, sau đó chuyển sang thiêu họ trên những ngọn lửa ở Brussels? Câu hỏi đặt ra cho Nghị viện châu Âu vẫn đang để ngỏ: Đâu là bản chất của hành động ngăn chặn đại sứ Nga đến đại hội đồng? Ít nhất phải có lời giải thích hợp lý nào đó!”. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova bình luận như vậy về quyết định của Nghị viện châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала