Ông Obama hứa hẹn hợp tác với Afghanistan. IS tiến công...

© AFP 2023 / Ahmed DeebChiến binh Hồi giáo Mặt trận Syria đụng độ với các tay súng IS ở ngoại ô Aleppo
Chiến binh Hồi giáo Mặt trận Syria đụng độ với các tay súng IS ở ngoại ô Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ tư tưởng “Nhà nước Hồi giáo” là mối đe dọa nghiêm trọng cho toàn thế giới chứ không chỉ riêng Iraq và Syria, - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết vào tối thứ Hai.

Ông cũng hứa sẽ "hợp tác với các nước khác, từ Afghanistan đến Nigeria để hỗ trợ lực lượng an ninh của họ."

"Chúng tôi sẽ làm việc ngày đêm với các đồng minh và đối tác để đè bẹp các nhóm khủng bố," — ông Obama nói.

Nhưng vẫn chưa có một mặt trận nào thống nhất để đối phó với IS ở Trung Đông cũng như Afghanistan.

Quốc kỳ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc, Nga, "Nhà nước Hồi giáo" – Ai là mối đe dọa lớn đối với Nhật Bản?

Trong cuộc phỏng vấn của ban tiếng Dari đài Sputnik, bà Sili Ghafar, thư ký đảng Đoàn kết Afghanistan nhận xét: "Tất cả đều biết, Hoa Kỳ chiếm đóng Afghanistan với lý do chống khủng bố, nhưng sự thật Mỹ chính là người tạo lập và tài trợ các nhóm khủng bố như Taliban và IS."

Bà nói:

"Ngoài các nhóm Taliban và IS cực đoan nhất ở đất nước chúng tôi, Hoa Kỳ còn ủng hộ chính phủ Afghanistan hiện nay vốn có tính hợp pháp gây tranh cãi. Tất cả những thế lực này đều chịu sự kiểm soát và điều hành từ người Mỹ. Khi Washington thấy cần, họ "sẽ ăn cùng mâm", khi phải thêm thắt tính xung đột, Mỹ đầu độc họ chĩa súng vào nhau. Khi nhận thấy đề án Taliban thất bại, Mỹ tạo ra cấu trúc mới là "IS ở Afghanistan" — dưới ngọn cờ mới, những tên tuổi và khuôn mặt mới. Đối với nhân dân Afghanistan, hôm nay IS, Taliban, Hoa Kỳ và chính phủ không khác gì nhau: họ đều là kẻ thù của Afghanistan, những kẻ chống lại hòa bình ở đất nước chúng tôi."

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала