Washington muốn gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua Seoul nhưng nhắm vào Bắc Kinh

© AP Photo / Jung Yeon-je, PoolTổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se thông báo rằng trong thời gian chuyến thăm tới đây của Tổng thống Park Geun-hye đến Hoa Kỳ, hai bên sẽ ký kết những thỏa thuận hệ trọng liên quan đến Bắc Triều Tiên.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc không nói rõ về các chi tiết về thỏa thuận mới, chỉ biết rằng đề tài trung tâm trong  các cuộc hội đàm sẽ là tăng cường biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng. 
 
Như tin đưa trên báo chí Hàn Quốc, trong tháng Mười, CHDCND Triều Tiên sẽ kỷ niệm rầm rộ mốc lịch sử đánh dấu 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Và trong tháng này, Bình Nhưỡng có thể thực hiện những động thái “khiêu khích ở tầm chiến lược” đối với Hàn Quốcc, như kiểu tiến hành cuộc phóng tên lửa tầm xa kế tiếp. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Gou. Trước đó, Bình Nhưỡng đã cảnh báo Seoul rằng Bắc Triều Tiên từ chối đối thoại với Hàn Quốc vì sự kiện tại Seoul khai trương Văn phòng LHQ về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trước đó, các chuyên gia đã lưu ý rằng miền Bắc từng ám chỉ về khả năng đối thoại với Hàn Quốc, nếu việc mở văn phòng không đi kèm quảng bá phô trương quá mức. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của quốc gia miền Nam đã tập trung khai thác công bố sự kiện này khá rùm beng.  Đồng thời Washington không loại trừ rằng hồ sơ về chính sách của Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền con người,  có thể chuyển để xét xử ở Tòa án Hình sự Quốc tế. Sau tất cả những chi tiết này, miền Bắc tuyên bố: thời điểm để đối thoại đã trôi qua.   Trong bối cảnh bùng phát quan hệ như vậy trên bán đảo Triều Tiên, liệu có đáng trông đợi vào những thỏa thuận nào đó sẽ ký kết khi bà Park Geun-hye ở thăm Washington?
 

Quốc kỳ Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam
Hàn Quốc sẽ đáp trả mọi sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên
Chuyên viên nghiên cứu  Triều Tiên Georgi Toloraya nêu ý kiến như sau:  “Mặc dù hiện thời chưa rõ về nội dung những thỏa thuận mới, nhưng ngay bây giờ đã có thể giả định rằng những văn kiện này sẽ phản ánh lập trường cứng rắn hơn nữa của Hoa Kỳ và Hàn Quốc về Bắc Triều Tiên. Minh chứng là hàng loạt thông tin trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, loan báo  rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hành hình 90 thuộc hạ thân cận nhất của ông ta, rằng chế độ Bình Nhưỡng đang siết chặt vòng kiềm tỏa, rằng Bắc Triều Tiên là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng người ta đang tiến hành chuẩn bị về tâm lý, tạo lập cơ sở để tăng cường liên minh quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Đó cũng là một trong những mục tiêu chính của chuyến thăm mà bà  Park Geun-hye sắp thực hiện. Tuy nhiên, điều đó ít gắn với “sự tăng cao gây hấn” của Bắc Triều Tiên. Mối đe dọa quân sự vẫn ở mức độ cao, nhưng tôi không thấy bất kỳ thay đổi lớn nào vào thời điểm này. Và khó có thể nói rằng Bắc Triều Tiên đang sửa soạn tấn công Hàn Quốc, bởi vì làm như vậy cũng có nghĩa là Bình Nhưỡng tự kết liễu mình.  Do đó, ở đây chỉ đơn thuần nói về sự củng cố lập trường của Hoa Kỳ với một địa bàn có tầm quan trọng chiến lược là bán đảo Triều Tiên. Và ở hàng đầu, điều đó không chỉ  gắn với hành động của Bình Nhưỡng, mà còn với yếu tố Trung Quốc, với chính sách kiềm chế Bắc Kinh”.
 
Hoa Kỳ thường xuyên cáo buộc Bắc Triều Tiên "không sẵn lòng tiến hành cuộc đối thoại thực sự" về đề tài hạt nhân và tên lửa. Điều đó cho phép Washington không những biện minh cho việc gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng, mà còn ép  Hàn Quốc, chặn  mọi nỗ lực của bà Park Geun-hye mong tiến hành chính sách đối ngoại độc lập và nhiều vector, trong đó gồm cả hướng xích gần Seoul và Bắc Kinh, — chuyên viên Georgi Toloraya phân tích.
 
“Hoa Kỳ luôn giữ người Nam Triều Tiên trong vòng kiểm soát. Chỉ cần nhớ lại rằng Washington đã trực tiếp cấm cản không cho bà Park Geun-hye đến Matxcơva dự lễ hội kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Hoàn toàn rõ ràng là Hoa Kỳ không muốn để Trung Quốc tiếp tục nâng cao vị thế trong khu vực. Nhân tiện cần nhắc, vào tháng Chín này ở Bắc Kinh cũng sẽ tổ chức kỷ niệm chiến thắng. Và Washington đương nhiên không muốn Seoul tham gia. Nhưng chuyện ở đây sẽ không đơn giản như người ta tưởng. Trung Quốc đã trở thành đối tác quan trọng của Hàn Quốc, vì thế nhiều khả năng là Tổng thống Park Geun-hye sẽ đến Bắc Kinh”, — chuyên viên Nga dự đoán.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала