Hoa Kỳ coi chính sách độc lập của Nga là mối đe dọa

© Sputnik / Alexandr KryazhevQuốc kỳ Nga
Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bất kỳ mọi quốc gia tuân thủ chính sách đối ngoại độc lập đều bị Washington coi là mối đe dọa, giám đốc điều hành của Viện Ron Paul, ông Daniel McAdams bình luận.

 Cùng với Viện Ron Paul trong khuôn khổ chương trình Liberty Report, họ đã thảo luận tuyên bố gần đây của chỉ huy trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ James Dunford, người đã gọi Nga là "mối đe dọa lớn đối với Hoa Kỳ."

Máy bay chiến đấu F-22 - Sputnik Việt Nam
Triển khai vũ khí hạng nặng của Mỹ ở châu Âu là một hành động khiêu khích
Chính Ron Paul nhắc lại phát biểu của James Dunford trước Ủy ban Thượng viện Mỹ về vấn đề vũ trang, mà Thượng nghị sĩ John McCain là Chủ tịch. Theo quan điểm của Ron Paul, ông McCain, nổi tiếng với lập trường chống Nga chống Nga của mình, “sẽ rất thích những gì ông ta được nghe": bây giờ ông ta đã có cớ để tiếp tục yêu cầu cấp vũ khí cho Ukraine để đối đầu với "nguy cơ đe dọa Nga".

Đến lượt mình, McAdams lưu ý rằng các nỗ lực để xác định Liên bang Nga là  mối đe dọa chính được Washington phối hợp khá nhịp nhàng. Đặc biệt, hai tuần trước khi Dunford  phát biểu, Mỹ đã ban hành chiến lược quân sự quốc gia mới. Tài liệu này nêu nhiệm vụ chống các nước "xét lại" và "vi phạm các chuẩn mực quốc tế", chẳng hạn như Nga. Theo nhà phân tích, trên thực tế, điều này có nghĩa rằng Washington coi bất kỳ nước nào tôn trọng chính sách đối ngoại độc lập là mối đe dọa.

Ron Paul nhắc thêm một tuyên bố chống Nga của một quan chức Mỹ khác. Bộ trưởng Bộ Không quân Mỹ Deborah James cũng gọi Nga là mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo Ron Paul, các nước ở châu Âu không chia sẻ quan điểm này, bằng chứng là các nước NATO lớn ở châu Âu không gia tăng ngân sách quân sự của mình.

Theo ông, các nước NATO ở châu Âu sẽ "cầu xin sự giúp đỡ của Hoa Kỳ" nếu  thực sự cho rằng Nga có thể tấn công họ. Quả thật, giọng điệu của Vladimir Putin "không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng", tổng thống Nga không thích ai đó điều khiển ông.  Nhưng tổng thống Putin không phải là người muốn "cùng với binh lính ngồi xe tăng kéo đi khắp Ukraine," Ron Paul bình luận.

Khi coi Nga là mối đe dọa chính của mình, Washington tạo ra môi trường kinh tế và chính trị tiêu cực, gây ra những hậu quả không nhỏ cho chính bản thân Hoa Kỳ. Hậu quả này chủ yếu liên quan với sự gần gũi của Liên bang Nga với các đồng minh mới — đặc biệt là với Saudi Arabia – ông Ron Paul nhận định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала