Ở phương Đông đang xuất hiện một ngôi sao mới

© Sputnik / Host photo agency/ Vladimir AstapkovichCác nhà lãnh đạo BRICS trong thành phần hẹp
Các nhà lãnh đạo BRICS trong thành phần hẹp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi thống nhất lại với hai phần ba dân số thế giới trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và nhóm BRICS, chính nước Nga chứ không phải Hoa Kỳ là ở vị trí trung tâm trên trường quốc tế.

Đó là ý kiến của nhà báo Mỹ Phil Butler.

Ông Butler viết rằng, thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã tự cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới. "Thế giới đã chán ngấy với quyền bá chủ và chính sách đàn áp của Mỹ, ở phương Đông đang xuất hiện một ngôi sao mới, mà bây giờ mọi người đều biết đến", — ông Butler viết. Theo ông, Tổng thống Barack Obama và nhóm tân bảo thủ Mỹ đã thành công trong việc đưa Hoa Kỳ vào thế vĩnh viễn bị cách ly khỏi thế giới, trong khi Nga giữ vị trí ngày càng quan trọng trên vũ đài quốc tế.

Tổng thống Liên bang Nga tổ chức tiệc chiêu đãi những người đứng đầu phái đoàn tham dự hai hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO ngày 9 tháng 7 - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Ẩn chứa trong sự kết hợp truyền thống là sức mạnh và tiềm năng của BRICS và SCO

"Hiện nay, người Nga chứ không phải người New York hoặc giới thượng lưu của California là ở trung tâm của vũ đài thế giới", — nhà báo Mỹ viết như vậy và nhấn mạnh tầm quan trọng của các Hội nghị thượng đỉnh gần đây của nhóm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo ông Butler, lãnh đạo của 15 quốc gia từ ba châu lục đã tổ chức cuộc gặp ở Ufa để công bố về việc họ ra khỏi bóng rợp lợi ích kinh doanh của Mỹ. Theo kết quả các cuộc hội đàm ở cấp cao nhất đã ký kết nhiều hiệp định cụ thể, không chỉ đặt cơ sở cho sự hợp tác trong chính sách đối ngoại, mà còn tạo điều kiện cho việc mở rộng quan hệ thương mại và khai thác tiềm năng khổng lồ trong lĩnh vực đầu tư và trao đổi công nghệ. Kết quả này của Nga và các quốc gia khác đã làm cho Hoa Kỳ và các đồng minh của họ bị mất khả năng khai thác tiềm năng to lớn này, —  ông Butler nhấn mạnh.

Nhà báo Mỹ viết, "nếu so sánh với một đồng xu kinh tế —chiến lược, thì trên một mặt có Hoa Kỳ và liên minh ngày càng phân mảnh của các nước phương Tây. Trên mặt khác của đồng xu này, nếu đánh giá một cách công bằng, có nhóm nước tiến bộ với các nguồn tài nguyên gần như vô tận và tiềm năng khổng lồ". Theo ông Butler, hiện nay Bắc Mỹ y như một hòn đảo, nước Anh đã từ lâu mất đi giá trị vốn có của nó, trong khi Liên minh châu Âu đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để nổi trên mặt nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала