Tổng thống Nga Putin gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh

© Photohost-agency / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh tham gia lễ kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng của nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống Nhật hồi chiến tranh thế giới II.

Ông Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như tiến hành một số cuộc gặp song phương.

 Chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Nga một lần nữa chứng tỏ rằng, ở giai đoạn này mối quan hệ song phương là tốt nhất trong lịch sử hai nước. Phái đoàn sẽ bao gồm Chánh văn phòng điện Kremlin Sergei Ivanov, Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga Igor Shuvalov, các Phó Thủ tướng Olga Golodets và Dmitry Rogozin. Tham gia các cuộc đàm phán có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, Bộ trưởng Giao thông vận tải Maxim Sokolov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Năm nay, ông Putin đã hai lần gặp người đứng đầu Trung Quốc: khi ông Tập Cận Bình đến thăm Moskva từ ngày 8-10 tháng Năm để tham gia lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, và ngày 9 tháng 6 hai vị lãnh đạo đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS và phiên họp Hội đồng Bộ trưởng SCO tại Ufa.

Chuyến thăm của Tổng thống Nga sẽ kéo dài hai ngày và sẽ bắt đầu với các cuộc thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như với Thủ tướng Lý Khắc Cường, sẽ giải quyết các vấn đề thương mại song phương và hợp tác kinh tế.

"Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, triển vọng tăng cường hợp tác trong Liên Hiệp Quốc, nhóm G-20, APEC và các tổ chức quốc tế khác, phối hợp xây dựng dự án "Con đường tơ lụa kinh tế" — phụ tá tổng thống Yuri Ushakov cho biết hôm thứ Hai.

Theo kế hoạch, sau thảo luận sẽ ký một số văn bản song phương, ông Ushakov nói thêm.

Theo ông Ushakov, chương trình chính chuyến thăm của Tổng thống Nga là ngày 3 tháng 9.

Lễ kỷ niệm ở Bắc Kinh kết thúc bằng tiệc chiêu đãi trọng thể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau đó ông Putin chuyển sang định dạng tiếp xúc song phương.

Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn. "Năm nay, lần đầu tiên kỷ niệm ngày Chiến thắng được tổ chức tại Trung Quốc với quy mô lớn như vậy và mời các quan chức nước ngoài. Theo các đồng nghiệp Trung Quốc, trong lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Trực tiếp trong cuộc diễu hành sẽ có sự tham dự của 11 khối quân mỗi khối 75 người và sáu nhóm diễu hành từ các nước ngoài. Đại diện lực lượng vũ trang Nga là một trung đội cận vệ của Trung Đoàn Preobrazhensky"- ông Ushakov cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала