Ông Putin: Điều kiện chính yếu giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Ukraina

© Sputnik / Vitaliy BelousovQuảng trường Độc lập ở Kiev
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình luận về việc gần đây Verkhovnaya Rada của Ukraina đưa sửa đổi Hiến pháp với phân quyền trong nước này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng điều đó chỉ nên diễn ra trên cơ sở cuộc đối thoại với các đại diện của CHND Lugansk và CHND Donetsk. Nhưng hiện tại không có cuộc đối thoại như vậy, - ông Vladimir Putin nhận xét.

Nguyên thủ quốc gia Nga đã chỉ ra bốn điều kiện cơ bản cho giải pháp chính trị khắc phục cuộc khủng hoảng ở Ukraina, mà hiện nay Kiev không tuân thủ.


"Đó là nội dung quan trọng nhất, có tính nguyên tắc. Nếu nói về việc thực thi Hiệp định Minsk, tôi xin nhắc: điều kiện thứ nhất là sửa đổi Hiến pháp cần phải được sự đồng thuận với Donbass; thứ hai, luật về bầu cử các cơ quan chính quyền tự quản địa phương cần được sự đồng thuận với Donbass; thứ ba, cần có luật về ân xá – luật này chưa được thông qua. Và thứ tư, cần bắt đầu hiệu lực của đạo luật về qui chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Donbass.  Luật đã thông qua, nhưng việc thi hành một lần nữa bị đình chỉ”
, — ông Putin nhấn mạnh.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin: Ưu tiên ở Viễn Đông và thực trạng kinh tế Nga
Tổng thống lưu ý rằng những cuộc bạo loạn ở Kiev sau khi nghị viện thông qua dự thảo luật về phân quyền không liên quan đến việc bỏ phiếu, trong chừng mực việc sửa đổi Đạo luật chính — Hiến pháp Ukraina chỉ mang tính tuyên cáo, người ta còn lợi dụng như cái cớ kích động bùng phát cuộc đấu chính trị tranh giành quyền bính.

Diễn biến phát triển tình hình ở Ukraina, theo quan điểm của ông Putin, sẽ tùy thuộc vào sức chịu đựng của người dân Ukraina trước cảnh hỗn loạn và tùy tiện chuyên quyền ở đất nước họ.

"Tình trạng Ukraina thực sự bị đặt dưới sự quản lý từ bên ngoài, tất cả các vị trí chủ chốt trong chính phủ và bây giờ là vị trí đứng đầu các vùng trọng điểm đều do người nước ngoài nắm giữ — theo tôi nghĩ, là xúc phạm nhân dân Ukraina. Chẳng lẽ  ở Ukraina  không còn những con người trung thực  và những nhà quản lý đủ trình độ điều hành đất nước? Hiển nhiên là vẫn có những người như vậy”, — ông Putin kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала