Chính quyền Scotland tính thời hạn có thể tái trưng cầu dân ý về độc lập

© AP Photo / Scott HeppellNicola Sturgeon
Nicola Sturgeon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đảng Quốc gia Scotland vừa tuyên bố ủng hộ việc tái tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về quyền độc lập cho địa bàn này sau mấy năm.

Tuyên bố do lãnh đạo đảng và Bộ trưởng thứ nhất Nicola Sturgeon đưa ra, — như phản ánh của BBC News.

Hillary Clinton - Sputnik Việt Nam
Trợ lý Clinton gọi Cameron là "thiếu kinh nghiệm", thị trưởng London là "thằng hề"
Đảng này dự tính sẽ trình ra bản tuyên ngôn tương ứng tại cuộc bầu cử Nghị viện Scotland vào năm 2016.

“Trong Tuyên ngôn sẽ chỉ ra rằng chúng tôi đang xem xét bối cảnh và khung thời gian phù hợp để tổ chức trưng cầu dân ý, tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể đề xuất tiến hành trưng cầu”, — bà Bộ trưởng nói.

Theo lời bà Sturgeon, cuộc trưng cầu về độc lập có thể tiến hành sau 5 hoặc 10 năm.

Bà nói thêm rằng, yếu tố thúc đẩy trưng cầu về độc lập có thể là trưng cầu về tư cách  thành viên của Anh trong EU, dẫn đến tách Scotland khỏi EU bỏ qua nguyện vọng của địa bàn này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала