Tổng thống Nga Vladimir Putin: Phải đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố

© The press-service of the Preside/Michael KlimentyevTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Syria trong cuộc chiến chống chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế cùng tham gia.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy trong hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan.

"Chúng tôi ủng hộ chính phủ Syria trong việc đối phó với tấn công khủng bố, chúng tôi cung cấp cho nước này sự hỗ trợ quân sự kỹ thuật cần thiết và kêu gọi các nước khác tham gia cùng chúng tôi", — người đứng đầu nhà nước Nga cho biết.

Tổng thống Nga bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng không có sự tham gia của các cơ quan chức năng và quân đội Syria thì việc đánh đuổi những kẻ khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" ra khỏi đất nước và khu vực để bảo vệ người dân Syria khỏi sự hủy diệt, chế độ nô lệ và sự man rợ, sẽ thất bại. Tuy nhiên, vấn đề chủ nghĩa khủng bố không chỉ giới hạn ở Syria. Bất cứ lúc nào khủng bố cũng có thể vượt ra ngoài biên giới Syria. Ông Putin cho biết:

"Bọn khủng bố nói công khai rằng sẽ chiếm Mecca, Medina, Jerusalem, trong kế hoạch của chúng có việc xúc tiến hoạt động sang châu Âu, Nga, Trung và Đông Nam Á. Trong hàng ngũ của LIH đang tổ chức huấn luyện tư tưởng và quân sự cho các chiến binh từ nhiều quốc gia, đáng tiếc là có cả các nước châu Âu, Nga và các nước cộng hòa Liên Xô cũ. Và, tất nhiên, tất cả điều này liên quan đến chúng ta."

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh CSTO  tại Tajikistan - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Không thể đẩy vấn đề người tị nạn Syria sang phía Nga

Theo ý kiến ​​của ông Putin, đó là lý do tại sao nhiệm vụ hàng đầu trong ngày hôm nay là các nước phải cùng nhau đưa ra các nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Nếu không có điều đó thì không thể giải quyết các vấn đề khác. Ông Putin nói tiếp:

"Ý thức chung cơ bản, trách nhiệm về an ninh toàn cầu và khu vực đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải nỗ lực chung nhằm chống lại mối đe dọa này. Chúng ta phải đặt sang một bên những tham vọng địa chính trị, từ bỏ cái gọi là tiêu chuẩn kép, chính sách sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp các nhóm khủng bố nhất định để đạt được mục tiêu chiến thuật của mình, bao gồm cả việc bằng mọi cách lật đổ chính phủ hoặc chế độ mà ai đó không ưa thích."

Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị thượng đỉnh CSTO, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đề cập đến các khía cạnh quan trọng khác trong chính trị thế giới. Ông cho rằng cần phải thực hiện kiểm điểm lại các vấn đề tồn tại trên thế giới. Đặc biệt, "… khôi phục thảo luận nội dung về việc lập ra tại Euro-Atlantic hệ thống an ninh công bằng và bất khả phân, đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ các nước". Về vấn đề này, cần phải "…củng cố các quy định về việc không chấp nhận đảo chính chống hiến pháp và chống hỗ trợ các lực lượng quá khích và cực đoan", — Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала