Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn

© REUTERS / Michalis KaragiannisHy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn
Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hy Lạp tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày Chủ nhật hôm nay. Cử tri đã bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu, mở cửa từ 7 giờ sáng và sẽ đóng cửa vào 7 giờ tối.

Bộ Nội vụ cho biết con số 9.837.000 cử tri ở Hy Lạp. Theo Hiến pháp nước này, bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc.

Quốc kỳ Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Hy Lạp lần đầu tiên có thể có nữ Thủ tướng
Người Hy Lạp sẽ đi bỏ phiếu lần thứ ba trong năm nay — ngày 25 tháng 1 diễn ra cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, ngày 5 tháng 7 — trưng cầu ý kiến về thái độ với tối hậu thư của các chủ nợ.

Quốc hội Hy Lạp đã bị giải tán sau sự chia rẽ trong đảng cầm quyền Liên minh các đảng cánh tả cấp tiến (SYRIZA), do lãnh đạo SYRIZA, cựu Thủ tướng Alexis Tsipras quyết định ký bản ghi nhớ mới với chủ nợ và các nghĩa vụ tiếp tục chính sách tiết kiệm, đi ngược chương trình hành động và những hứa hẹn của đảng trước bầu cử. Liên minh cầm quyền bị mất ưu thế đa số và ông Tsipras đành tuyên bố cuộc bầu cử mới. Chính phủ của liên minh SYRIZA tồn tại được bảy tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала