Sứ quán Mỹ nói về quyết định sử dụng quân đội Nga ở Syria: Các Tổng thống đã thỏa thuận

© REUTERS / Kevin Lamarque Vladimir Putin và Barack Obama
Vladimir Putin và Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình luận quyết định của Hội đồng Liên bang Nga về việc sử dụng Các lực lượng vũ trang Nga ở Syria, đại sứ quán Mỹ ở Nga tuyên bố rằng, trong cuộc hội đàm ở New-York, các Tổng thống của hai nước, ông Vladimir Putin và ông Barack Obama đã đồng ý rằng họ có sự quan tâm chung trong cuộc chiến chống “Nhà nước Hồi giáo”.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đề nghị Thượng viện cho phép sử dụng Quân đội Nga ở nước ngoài
“Tôi chỉ đơn giản nhắc lại rằng khi Tổng thống Obama gặp Tổng thống Putin, họ đã đồng ý rằng cả Nga lẫn Mỹ đều có mối quan tâm chung trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Họ đồng ý cần thiết lập kênh giao tiếp giữa quân đội hai nước để tránh sự hiểu lầm giữa các đơn vị của liên minh (đứng đầu là Mỹ) và của Nga”,- ông William Stevens, Thư ký báo chí của đại sứ quán Mỹ tuyên bố với RIA Novosti.

Ông này đồng thời nhắc lại lập trường của Washington là “Tổng thống Assad không phải là một đối tác phù hợp trong cuộc chiến chống khủng bố và cực đoan ở Syria”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала