Ông Lavrov: Mục tiêu chung của Nga và Hoa Kỳ là chiến thắng IS

© Sputnik / Egor EryomovSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuối cuộc đàm phán chính thức trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã trả lời phỏng vấn của RT. Trong quá trình đàm đạo với nhà báo, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của LB Nga đã đề cập đến cuộc hội đàm của các ông Vladimir Putin và Barack Obama, cũng như nói về đề tài cuộc xung đột Syria.

Phóng viên hỏi: Tổng thống Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Barack Obama. Đây là cuộc gặp mà mọi người đều chờ đợi từ lâu. Xin Bộ trưởng cho biết, các nguyên thủ quốc gia này đã thỏa thuận cùng làm việc trong phạm vi liên minh thống nhất?

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin đề nghị Thượng viện cho phép sử dụng Quân đội Nga ở nước ngoài
Bộ trưởng Sergei Lavrov đáp: “Các Tổng thống không thảo luận về liên minh theo nghĩa kinh điển của từ này. Họ bàn bạc về khả năng để Hoa Kỳ và Nga hợp tác chặt chẽ hơn trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề bức thiết  nhất. Trước hết  là ở Syria. Đã đồng ý rằng mục tiêu chung của chúng ta là giành  chiến thắng trước IS và không cho phép hình thành Caliphate mà chúng có kế hoạch tạo lập trên vùng lãnh thổ rộng lớn. Chúng đã trụ lại ở những khu vực thuộc Iraq và Syria và áp đặt tại đó thứ lề luật vô nhân tính. Cả Nga và Hoa Kỳ đều dự định kiên quyết không để cho chúng đạt được mục tiêu tội ác như vậy. Chúng tôi đã trình bày quan điểm của mình, và như Tổng thống Putin giải thích rõ, Nga cho  rằng chúng ta phải hành động một cách thực dụng, sáng suốt và hợp lý. Nếu tất cả chúng ta đều hành xử theo cách này, thì những ai cảm thấy ghê tởm IS và chiến đấu chống IS cũng sẽ phải phối hợp hành động của mình”. 


Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga đồng thời có liên hệ mật thiết cả với hai Chính phủ Iraq và Syria. Lâu nay Matxcơva  đã cung cấp cho họ các thứ vũ khí và trang bị cần thiết để họ có thể đạt hiệu quả hơn trong cuộc chiến đấu chống lại bọn khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói tiếp:


“Chính phủ Iraq và Syria đã nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng ta đã gửi chuyên gia quân sự giúp đào tạo người Iraq và Syria sử dụng các kỹ thuật được cung cấp. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả những ai đang chiến đấu chống lại IS và các nhóm khủng bố như tương tự,  đều cần phải phối hợp hành động. Đó  không phải là kiểu ban tham mưu chung. Đó không phải là chỉ huy thực tế, và Tổng thống Putin đã giải thích rõ cho Tổng thống Obama khi các nguyên thủ gặp nhau. Nhưng bản thân hành động tại địa bàn phải có sự điều phối, cũng như những đòn tấn công đường không”.


Theo lời ông Lavrov, Nga sẽ vui mừng mời phe đối lập Syria yêu nước, đang đấu tranh trong lãnh thổ đất nước, liên kết vào cuộc chiến phối hợp này. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói: 

"Trước hết, chúng tôi đang làm việc với Chính phủ Iraq, Syria và Iran. Chúng tôi đã mở cơ cấu gọi là Trung tâm thông tin ở Baghdad, sẽ được sử dụng để thu thập và chuyển giao thông tin  mà Syria, Iraq, Iran và Nga nắm được. Tôi nghĩ  như vậy có thể và cần phải giúp ích cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Obama lắng nghe những gì mà Tổng thống Putin nói. Theo lời Bộ trưởng, hai vị nguyên thủ quốc gia đã có cuộc đàm đạo rất xây dựng. Theo kết quả cuộc hội kiến này, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác hướng tới thành tựu mục tiêu chung là chiến thắng IS.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала