Chính phủ Myanmar và phiến quân đã ký thỏa thuận ngừng bắn

© Flickr / Shaun DunphyQuốc kỳ Myanmar
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Myanmar và tám nhóm phiến quân đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 15 tháng 10.

Một số băng nhóm lớn không chấp nhận sự giao ước với nhà chức trách làm thất bại mong muốn của Tổng thống Thein Sein về kết thúc xung đột bằng đình chiến, — theo Associated Press.

Đáng lưu ý, lệnh ngừng bắn là bước tiến đầu tiên trong tiến trình giải quyết xung đột giữa chính phủ và đại diện các nhóm sắc tộc kéo dài hơn 50 năm qua.

Chính phủ đất nước do người Miến Điện kiểm soát, nhưng có tới 40% dân số Myanmar là các nhóm sắc tộc, họ cáo buộc bị chế độ phân biệt đối xử trong nhiều lĩnh vực đời sống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала