Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp: Thiếu Assad và Liên bang Nga sẽ không tiêu diệt được IS

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyMột người dân địa phương trên đường phố giữa những tòa nhà bị phá hủy tại khu vực Dahane ở Damascus
Một người dân địa phương trên đường phố giữa những tòa nhà bị phá hủy tại khu vực Dahane ở Damascus - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để tiêu diệt được nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" phải phối hợp với chế độ chính trị Syria hiện nay, cũng như đối thoại với Nga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Pierre Chevenement tuyên bố. Chính trị gia này đã viết như vậy trong trong l'Hémicyle.

Ông Chevenement coi Assad là độc tài, nhưng "việc loại bỏ ông ta sẽ mở cửa cho “Nhà nước Hồi giáo” vào Damascus", mà theo chính trị gia, là mối đe dọa không chỉ với các nước Hồi giáo, mà còn đối với nước Nga và phương Tây. Đồng thời, cựu Bộ trưởng quốc phòng cho rằng tại Syria không hề có phe đối lập ôn hòa.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Việc giải quyết vấn đề Syria trù định sự khởi đầu đàm phán giữa chính quyền và phe đối lập
"Một mặt, các cuộc tấn công của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu là chưa đủ. Mặt khác, đồng minh ở Syria, những người được gọi là "ôn hòa” không hề tồn tại, — ông Chevenement viết.

"Quân đội chinh phục" được hỗ trợ bởi Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ và nằm ở phía tây bắc của Syria, không phải là một lựa chọn, chính trị gia Pháp cho biết. Trong thực tế, nó bao gồm chủ yếu là nhóm thánh chiến "Al-Nusra", chi nhánh "Al-Qaeda" của Syria,  nhóm Salafist "Ahrar al-Sham”, ông Chevenement viết.

"Có cần lựa chọn “Al-Qaeda” thay vì “Nhà nước Hồi giáo” hay không? Cuộc rút lui và tiêu diệt IS không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của chế độ Bashar al-Assad và không đối thoại với Nga, các cuộc tấn công (của không quân) Nga có hiệu quả bởi vì họ phối hợp với quân đội chính phủ dưới mặt đất", — chính trị gia Pháp viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала