Đại diện ngoại giao Nga mỉa mai việc gửi lính đặc nhiệm Mỹ tới Syria

© Sputnik / Viktor TolochkoBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ hy vọng rằng việc phái binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đến Syria sẽ tạo điều kiện phối hợp hoạt động của lực lượng Hoa Kỳ với các quân nhân Nga và chấm dứt mọi tuyên truyền đả kích chống Matxcơva, - bà Zakharova viết trên trang cá nhân trong mạng xã hội Facebook.

"Ông Kerry đã khẳng định dự kiến của Washington về triển khai nhóm bộ binh Mỹ  ở Syria. Và đó là quyết định sau suốt cả tháng các đồng nghiệp Mỹ hù dọa thế giới và chúng tôi bằng "một Afghanistan thứ hai trong sự thực hiện của Nga", — bà nhận xét. 

Theo quan điểm của bà Zakharova, có thể lãng quên những lời lẽ đó. Bà bày tỏ hy vọng rằng giờ đây "các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi sẽ chấm dứt lối tuyên truyền sống sượng và sẽ thực sự phối hợp theo tuyến quân sự".

Trước đó có thông báo Hoa Kỳ quyết định gửi các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ tới Syria để chống chiến binh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала