Bộ ngoại giao Syria: Sự cố với Su-24 chứng tỏ Erdogan hỗ trợ khủng bố

© Sputnik / Iliya PitalevWalid Muallem
Walid Muallem - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm chủ quyền của Syria và bắn hạ một chiếc máy bay Su-24 của Nga, nhưng hành vi này của Ankara không có gì lạ, vì nhiều năm qua giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã có quan hệ với các nhóm cực đoan, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố.

"Đáng tiếc là những nỗ lực được thực hiện để tiêu diệt các cứ điểm của IS và "Dzhebhat en Nusra" đã chọc giận lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, họ đã xâm phạm chủ quyền của Syria một cách hung hăng nhất và bắn hạ máy bay Nga tại Syria" — ông Muallem nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Syria, hành vi như vậy là "không lạ" đối với lãnh đạo  Thổ Nhĩ Kỳ. "Có nhiều lý do, và trong nhiều năm qua họ (Thổ Nhĩ Kỳ) đã duy trì liên hệ với nhóm "Anh em Hồi giáo" và một số nhóm cực đoan khác", — ông nói thêm.

"Không quân Nga tiêu diệt các nguồn thu, từ đó tài trợ cho các nhóm khủng bố" — ông Muallem nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала