Kết quả bầu cử Tổng thống ở Mỹ sẽ là thành công cho Nga

© Fotolia / GaryĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hầu hết sáng kiến của các ứng viên cơ bản tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ đều đặt Nga ở vị trí thuận lợi, - quan sát viên Sean Douglass của Fox News nhận định.

Tổng thống Barack Obama đang trải qua năm cuối cùng ở cương vị nguyên thủ quốc gia và sẽ rời Nhà Trắng vào tháng Giêng năm 2017, sau hai nhiệm kỳ bốn năm. Tranh chức Tổng thống có các ứng viên từ đảng Dân chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Từ đảng Cộng hòa có khoảng một chục ứng viên, trong đó ông Donald Trump, nhân vật khét  tiếng về những tuyên bố  đa nghĩa mơ hồ và phong cách đối đầu khi tiến hành tranh luận, hiện đang là thủ lĩnh với khoảng cách bỏ xa những ứng viên khác. Những cuộc bầu cử trong đảng — bầu cử sơ bộ — sẽ diễn ra  tại bang Iowa vào ngày 01 tháng Hai.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng ông có thể làm việc được với ông Vladimir Putin

Quan sát viên Sean Douglas viết:

Cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức ở nước Mỹ vào tháng 11, nhưng theo một nghĩa nào đó, ngay từ bây giờ đã rõ danh tính người chiến thắng: đó là Vladimir Putin. Trong khi cuộc chạy đua Tổng thống vừa mới bắt đầu, Hoa Kỳ đã ở trung tâm của cuộc khủng hoảng toàn cầu, — quan sát viên Sean viết, — nhắc đến những cuộc thử nghiệm tên lửa có độ chính xác cao do Iran tiến hành, cũng như tuyên bố của Bắc Triều Tiên về thành công thử bom hydro. Ngoài ra, căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran tác động có hại cho mối quan hệ của Hoa Kỳ với cả hai quốc gia cũng như với sự bình ổn của toàn khu vực. Theo quan điểm của chuyên viên phân tích, lúc này rõ ràng không phải là thời điểm tốt lành nhất đối với Hoa Kỳ để rời đấu trường thế giới. Tuy nhiên, tuyên bố của các ứng viên hàng đầu từ cả hai đảng đều minh chứng rằng có vẻ Hoa Kỳ đang chuyển động chính theo hướng đó.  

"Và  cũng trong thời điểm này Putin nhập cuộc chơi, bởi khi Hoa Kỳ rút khỏi đấu trường thế giới một cách đắt giá  thì với Tổng thống Nga điều đó lại là cơ may bất ngờ", — quan sát viên Sean bình luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc gặp trong khuôn khổ phiên họp thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ không tránh khỏi định mệnh hợp tác với Nga

Nói về các ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, nhà chính luận lưu ý  rằng tuyên bố của họ hầu như đều vô hình chung đặt Nga ở vị trí người chiến thắng. Quan sát viên Sean Douglas nhắc lại ngôn từ của Donald Trump, rằng ông có thể thu xếp quan hệ với Putin, còn luận cứ khá hiếu chiến của ứng viên từ đảng Cộng hòa Ted Cruz, mà theo tác giả, các đề xuất ông này chỉ là bức màn che trong cuộc chơi chính trị mà mỗi bước đi phải tùy thuộc vào lần ra bài của Nga. Trong đó, các ứng viên thể hiện  lập trường cứng rắn với Nga lại không phải là nhân vật được ưa chuộng trong con mắt cử tri, — nhà báo Sean nhận xét. Theo ý kiến của nhà chính luận, chiến lược rõ ràng của Tổng thống Nga tạo điều kiện cho ông Putin tiếp tục thúc đẩy thành công các lợi ích của Nga trên toàn cầu, cũng như khôi phục vị thế của đất nước Nga như một cường quốc thế giới.

"Tổng thống Hoa Kỳ kế tiếp nhậm chức vào tháng Giêng năm 2017 sẽ giúp ông Vladimir Putin một lần nữa nâng nước Nga lên tầm vĩ đại", — quan sát viên Sean Douglass dự báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала