Belarus từ chối lựa chọn giữa Nga và châu Âu

© Sputnik / Alexei NikolskiyAlexandr Lukashenko
Alexandr Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Belarus vừa hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan.

Nguyên thủ Nhà nước Belarus đã từ chối thực hiện sự lựa chọn giữa Nga và châu Âu trong chính sách đối ngoại của quốc gia. Điều này do ông Alexandr Lukashenko tuyên bố trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan tại Minsk. Ông cảnh báo rằng các đối tác nước ngoài sẽ không thể ép Belarus theo điều kiện lựa chọn như vậy, khi mà nối tiếp hợp tác giữa phương Tây và phương Đông vẫn là yêu cầu cần thiết cho tất cả.

Nếu các đối tác mà chúng tôi đang cùng tiến  hành đối thoại lại đặt ra cho chúng tôi câu hỏi, đi với phương Đông hay phương Tây, Nga hay EU… thì đối với  chúng tôi lập trường như thế là không phù hợp, — ông Lukashenko tuyên bố.

Đồng thời  Tổng thống Belarus nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng hợp tác tích cực với các đồng nghiệp châu Âu.

Thật không tốt nếu chúng ta nhìn nhau qua hàng rào — ông Lukashenko nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала