Ông Lukashenko không hài lòng NATO tăng cường hiện diện gần biên giới Belarus

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhAlexander Lukashenko
Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MINSK (Sputnik) - Minsk "không vui mừng" với việc NATO tăng cường hiện diện gần biên giới Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm qua.

Trước đó, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Michael Carpenter khẳng định với Minsk rằng việc tăng cường hiện diện của NATO tại các nước láng giềng của Belarus không đe dọa nước này.

"Tôi không nghĩ rằng NATO sẽ phải chiến đấu chống Nga và Belarus, trong bối cảnh hiện nay đó là điều không thể tin được và không ai cần.", — ông Lukashenko nói.

"Tôi tin rằng (và điều này được công khai trong chính sách của Mỹ), châu Âu và Mỹ muốn thấy Belarus yên bình, độc lập, và muốn sử dụng Belarus, có thể là các quốc gia khác nữa, cho mục đích hòa bình ở châu Âu. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ hiểu là họ cần một châu Âu yên tĩnh bình thường…" — ông Lukashenko cho biết.

Về phần mình, đại diện Lầu Năm Góc đồng ý rằng NATO "đang tiến hành các bước để tăng cường bảo vệ các thành viên của mình, bao gồm cả những nước giáp  đường biên giới với Belarus".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала