Quốc hội Ukraina đã không hiểu bỏ phiếu cho cái gì và suýt cắt đứt quan hệ với Nga

© Sputnik / StringerRada Ukraina
Rada Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Ucraina đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga vào ngày 30 tháng Ba.

Theo quy định sau khi được sự chấp thuận của các thành viên ủy ban chuyên ngành văn bản sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội.

Tuy nhiên, ủy ban dự định xem xét lại quyết định về cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, bởi vì một trong các đại biểu đã không hiểu, vấn đề nào đã được đưa ra bỏ phiếu. Việc này đã được nhà in "Thủ đô công việc" đưa tin vào hôm thứ năm 31 tháng Ba, có dẫn đến lời người đứng đầu ủy ban Anna Gopko.

"Ông ta không biết đã biểu quyết về vấn đề gì. Do đó, nếu bây giờ ông ấy sẽ thu hồi lại phiếu bầu của mình, chúng tôi sẽ xem xét lại quyết định này tại ủy ban", — người đứng đầu ủy ban cho biết.

Theo lời của ông Vladimir Parasyuk một trong các tác giả của văn bản, những thành viên ủy ban không bỏ phiếu và những người chống lại việc cắt đứt quan hệ ngoại giao đã nói rằng đây là "không đúng và không có tính người", và chỉ ra rằng người Ucraina hiện đang làm việc tại Nga, và nói chung việc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa hai nước

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала