Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn phá vỡ thỏa thuận với EU

© AP Photo / Kayhan OzerTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc EU không giữ lời hứa về thỏa thuận nhận Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh và đe dọa rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không thực hiện thỏa thuận đó.

Ngày 18 tháng Ba, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu và Thủ tướng  Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã ký thỏa thuận đồng ý nhận lại tất cả những người nhập cư bất hợp pháp vào Hy Lạp qua Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy chế độ miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tỷ euro của EU.  

"Chúng tôi trợ cấp cho 3 triệu người (tị nạn Syria) bằng ngân sách của mình. Còn những thứ mà châu Âu hứa hẹn thì vẫn chưa có gì. Nếu EU không thực hiện lời hứa của mình, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không tuân thủ thỏa thuận", — ông Erdogan  phát biểu trước cảnh sát ở Ankara.

Ông nói thêm rằng trong khuôn khổ thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với EU về vấn đề  tỵ nạn, EU cần chi cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỷ € để tiếp nhận người tị nạn Syria

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала